Site icon MUC News

Xâm phạm bản quyền áo dài: Khởi tố chủ hiệu Đất Lành

Xâm phạm bản quyền áo dài: Khởi tố chủ hiệu Đất Lành

Bà Hoàng Thị Bích Ngọc, chủ thương hiệu Vải áo dài Đất Lành, bị khởi tố để điều tra về hành vi bị cáo buộc xâm phạm quyền tác giả đối với các mẫu thiết kế áo dài. (Ảnh: Chụp màn hình báo CafeF)

Công an TP.HCM khởi tố bà Hoàng Thị Bích Ngọc vì dùng AI xâm phạm bản quyền áo dài của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam để sản xuất quy mô lớn.

Dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo sao chép thiết kế

Bà Hoàng Thị Bích Ngọc, 40 tuổi, chủ thương hiệu Đất Lành, bị khởi tố về hành vi xâm phạm quyền tác giả. Quyết định được đưa ra sau khi Cảnh sát kinh tế xác định sự trùng khớp giữa sản phẩm của đơn vị này với bộ sưu tập “Thư từ phố thị” của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam. Toàn bộ các thiết kế gốc của phía đối thủ vốn đã được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận bảo hộ quyền tác giả.

Theo kết quả điều tra, bà Ngọc bị cáo buộc trực tiếp sử dụng hình ảnh từ các bản thiết kế gốc để làm dữ liệu đầu vào cho trí tuệ nhân tạo. Công cụ AI được ứng dụng để nhanh chóng xử lý, chỉnh sửa lại các đường nét họa tiết trên file điện tử trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt. Kết luận chuyên môn từ Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả khẳng định các mẫu vải của Đất Lành đã sao chép hình thức thể hiện của tác phẩm gốc.

Đây là một trong những vụ việc chiếm đoạt chất xám bằng công nghệ cao đầu tiên bị xử lý hình sự trong ngành thời trang. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của những cá nhân khác trong quy trình sao chép này. Sự việc là hồi chuông cảnh báo về việc bảo hộ tác phẩm trong kỷ nguyên số khi các công cụ xử lý hình ảnh ngày càng tinh vi.

Mẫu vải áo dài bị cơ quan chức năng thu thập để phục vụ điều tra vụ việc xâm phạm quyền tác giả. (Ảnh: Chụp màn hình báo CafeF)

Xâm phạm bản quyền áo dài quy mô lớn và xóa chứng cứ

Hoạt động tại thương hiệu Đất Lành được triển khai chuyên nghiệp theo mô hình doanh nghiệp với hệ thống máy móc công suất lớn. Quy trình vận hành được phân tách rõ rệt giữa các bộ phận từ thiết kế, kho vận cho đến đội ngũ kế toán hoạt động độc lập. Các sản phẩm sau khi hoàn thiện được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội và tiêu thụ qua hệ thống đại lý toàn quốc.

Lượng hàng hóa vi phạm được đưa ra thị trường rất lớn, trong đó khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc là nơi tập trung tiêu thụ mạnh nhất. Việc kinh doanh quy mô lớn các mẫu thiết kế sao chép này đã gây thiệt hại trực tiếp đến uy tín của tác giả gốc. Phía cảnh sát đã tiến hành thu giữ nhiều tài liệu và thiết bị liên quan để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Đáng chú ý, khi vụ việc bị phát hiện, bà Ngọc đã yêu cầu nhân viên xóa sạch dữ liệu trên hệ thống máy tính và các tin nhắn công việc. Toàn bộ bài đăng quảng bá cũng bị gỡ bỏ khẩn cấp nhằm che giấu quy mô kinh doanh thực tế trước sự giám sát của cơ quan chức năng. Công an TP.HCM hiện đang nỗ lực khôi phục các dữ liệu đã bị tiêu hủy để làm rõ trách nhiệm các bên.

Theo: CafeF