Site icon MUC News

Xâm phạm quyền tác giả: Hàng loạt doanh nhân ngành âm nhạc bị bắt

Hình ảnh bị can Nguyễn Hải Bình. (Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress)

Trong một chiến dịch quy mô, Bộ Công an đã khởi tố Phó Chủ tịch Hiệp hội bản quyền cùng nhiều chủ sân khấu ca nhạc vì các sai phạm về sở hữu trí tuệ.

Xâm phạm quyền tác giả và danh sách các bị can

Hai đối tượng Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy làm việc với cơ quan điều tra.
(Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress)

Vào giữa tháng 5, cụ thể là ngày 15/5, dư luận ngành giải trí Việt Nam rúng động trước thông tin Cục C03 Bộ Công an khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan đến tội xâm phạm quyền tác giả. Nhân vật trung tâm của vụ án là ông Nguyễn Hải Bình, người có vị thế quan trọng trong ngành bản quyền với tư cách Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam. Ông Bình cùng với các pháp nhân do mình quản lý bị cáo buộc có những hành động không minh bạch trong việc sử dụng tác phẩm âm nhạc.

Danh sách các cá nhân bị khởi tố còn mở rộng ra nhiều tên tuổi gắn liền với các địa điểm giải trí nổi tiếng tại Đà Lạt và Sài Gòn. Trong số đó có Võ Văn Nam thuộc Lululola Entertainment, Nguyễn Minh Đức của Đồi Mặt Trời và Ngô Thanh Tùng từ Thông Zeo. Ngoài ra, hai nhà sáng lập của hệ thống Mây Sài Gòn là Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy cũng phải đối mặt với các cáo buộc hình sự tương tự trong đợt quét lần này.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng đây là một phần trong nỗ lực thực hiện Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ nhằm siết chặt quản lý sở hữu trí tuệ. Các bị can hiện đang được yêu cầu hợp tác để làm rõ mức độ vi phạm, đồng thời cơ quan điều tra cũng khuyến khích các cá nhân liên quan chủ động khắc phục hậu quả để nhận chính sách khoan hồng. Hiện các bước tiếp theo của vụ án đang được triển khai khẩn trương nhằm đảm bảo không bỏ lọt tội phạm và thu hồi tài sản vi phạm.

Quá trình hình thành và những sai phạm tích tụ

Nhìn lại quá khứ, Công ty BH Media của ông Nguyễn Hải Bình không phải là cái tên xa lạ trong những vụ lùm xùm về tác quyền. Điển hình là vụ việc năm 2021 liên quan đến nhạc sĩ Giáng Son, khi bà bất ngờ nhận thông báo vi phạm bản quyền đối với chính tác phẩm của mình trên YouTube. Phía BH Media khi đó đã phải gỡ bỏ xác nhận bản quyền sau khi bị nữ nhạc sĩ phản ứng gay gắt, nhưng tiền lệ này đã cho thấy những lỗ hổng trong cách vận hành của doanh nghiệp

Thực tế, nhiều ý kiến từ giới quan sát cho rằng việc BH Media khai thác nội dung nhạc số trên YouTube từ lâu đã chứa đựng nhiều yếu tố tranh cãi. Những phản ánh về việc nhận vơ bản quyền hay lạm dụng hệ thống quét tự động đã diễn ra liên tục nhưng phần lớn được dàn xếp bằng các biện pháp dân sự. Tuy nhiên, quy mô của các đợt khởi tố lần này cho thấy những dấu hiệu sai phạm đã không còn dừng lại ở mức độ tranh chấp thông thường giữa các bên.

Trong khi đó, Mây Lang Thang – hệ thống sân khấu vừa bị khởi tố – lại có một hành trình phát triển rất nhanh kể từ khi ra mắt năm 2019. Với hình thức biểu diễn acoustic lúc hoàng hôn, thương hiệu này đã thay đổi diện mạo du lịch Đà Lạt và trở thành nơi quy tụ những ngôi sao hạng A như Mỹ Linh, Uyên Linh hay Vũ. Sự phát triển nóng và việc mở rộng sang các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng có thể đã khiến công tác quản lý tác quyền không được chú trọng đúng mức, dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng ngày hôm nay.

Theo: VnExpress