Xét xử vợ chồng trùm giang hồ Vi “Ngộ” là tâm điểm chú ý khi Nguyễn Văn Vi (tức Vi “Ngộ”) cùng vợ Phạm Thị Hương Giang bị đưa ra xét xử sơ thẩm về tội Trốn thuế.
- Mường Đủ (Thanh Hoá) – Miền quê ven sông gìn giữ mạch nguồn văn hóa Mường
- Điều gì xảy ra với lượng đường trong máu khi bạn ăn trứng thường xuyên?
- Vết xước nhỏ gây nguy kịch: Nhiều người nhập viện vì chủ quan uốn ván
An ninh thắt chặt tại phiên tòa xét xử Vi “Ngộ”
Sáng 26/12, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Vi (tức Vi “Ngộ”) và vợ là Phạm Thị Hương Giang (SN 1980), cùng trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, về tội Trốn thuế.
Theo ghi nhận, từ khoảng 8h sáng cùng ngày, khu vực xét xử được bảo vệ nghiêm ngặt. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát cơ động và an ninh Công an tỉnh Thanh Hóa được huy động để đảm bảo trật tự, an toàn cho phiên tòa.
Hành vi trốn thuế gây thiệt hại hơn 230 triệu đồng
Theo cáo trạng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự Trốn thuế xảy ra tại phường Hạc Thành, đồng thời khởi tố bị can đối với vợ chồng Nguyễn Văn Vi.
Quá trình điều tra xác định, khi mua lại căn nhà tại số 136 Đào Duy Từ (phường Hạc Thành), vợ chồng Vi “Ngộ” đã có hành vi gian dối trong kê khai nghĩa vụ tài chính, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền khoảng 231 triệu đồng.
Ngoài tội Trốn thuế, Nguyễn Văn Vi còn bị khởi tố để điều tra về các hành vi Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Nguyễn Văn Vi, tức Vi “Ngộ”, được biết đến là một trong những trùm giang hồ có tiếng tại Thanh Hóa. Đối tượng này từng cầm đầu băng nhóm hoạt động trong các lĩnh vực đòi nợ thuê, bảo kê và cho vay nặng lãi, với mức độ ảnh hưởng không kém các nhân vật khét tiếng trong giới xã hội đen.
Tên tuổi của Vi “Ngộ” từng gắn liền với nhiều vụ việc phức tạp, gây mất an ninh trật tự tại địa phương trong suốt một thời gian dài.
Lịch sử phạm tội và những lần “thoát án” gây chú ý
Điển hình, vào tháng 11/2007, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một sới bạc do Nguyễn Văn Vi tổ chức tại xã Hà Long, huyện Hà Trung (cũ). Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ 20 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.
Sau vụ việc, Vi “Ngộ” bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã. Đến tháng 2/2010, đối tượng ra đầu thú. Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử tháng 7/2010, Vi có biểu hiện bất thường về tâm thần, khiến hội đồng xét xử phải tạm đình chỉ vụ án theo đề nghị của gia đình.
Từ năm 2012, dù nhiều lần bị đưa ra xét xử, Nguyễn Văn Vi đều xuất trình hồ sơ bệnh án điều trị tâm thần tại nhiều cơ sở y tế, khiến quá trình tố tụng gặp nhiều khó khăn.
Hình ảnh phô trương tài sản trên mạng xã hội
Những năm gần đây, Vi “Ngộ” tiếp tục gây chú ý khi thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, với các video khoe khối tài sản lớn gồm nhà cửa, trang trại và các mối quan hệ xã hội. Điều này từng khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi về nguồn gốc tài sản của đối tượng.
Phiên tòa xét xử vợ chồng trùm giang hồ Vi “Ngộ” được dư luận đặc biệt quan tâm, bởi không chỉ liên quan đến hành vi trốn thuế mà còn phản ánh quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc xử lý các đối tượng giang hồ cộm cán, từng gây bức xúc trong xã hội
Theo: Dân Trí

