Site icon MUC News

Xét xử vụ án đưa hối lộ tại Bộ Nông nghiệp: Cựu Thứ trưởng nhận túi tiền 200.000 USD

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng (trái) và Trần Tố Nghị hầu tòa do nhận hối lộ của doanh nghiệp. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Sáng nay (30-3), Tòa án Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án đưa hối lộ tại Bộ Nông nghiệp liên quan đến dự án hồ Bản Mồng. Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cùng các thuộc cấp bị cáo buộc nhận hàng chục tỷ đồng để ưu ái cho doanh nghiệp trúng thầu.

Những túi tiền tỷ sau cánh cửa nhà riêng và thỏa thuận hoa hồng dự án

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, đã bắt mối với ông Hoàng Văn Thắng và ông Trần Tố Nghị từ năm 2012. Để trúng thầu dự án hồ Bản Mồng, tháng 8-2017, Dân mang túi quà chứa 200.000 USD mệnh giá 100 USD đến nhà riêng ông Thắng. Cựu Thứ trưởng thừa nhận sau khi khách về mới kiểm tra và phát hiện số tiền tương đương hơn 4,5 tỷ đồng bên trong.

Ông Thắng sau đó giao Trần Tố Nghị trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp và thống nhất tỷ lệ hoa hồng cụ thể cho các gói thầu. Theo thỏa thuận, mức chi cho lãnh đạo Bộ là 5% và Ban quản lý dự án 4 là 3% giá trị gói thầu. Khoảng tháng 3-2018, Dân mang túi tiền 10 tỷ đồng mệnh giá 500.000 đồng đến nhà riêng ông Nghị và đặt ngay sau cánh cửa phòng khách.

Ngoài các khoản lớn, ông Nghị còn bị cáo buộc nhận thêm 3 tỷ đồng từ dự án khác để giúp doanh nghiệp trúng thầu. Cựu Thứ trưởng Thắng cũng nhận thêm khoảng 500 triệu đồng vào các dịp lễ, Tết ngay tại phòng làm việc của mình. Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền Giám đốc Dân đã hối lộ các quan chức tại Bộ Nông nghiệp lên tới hơn 40 tỷ đồng.

Truy tố vắng mặt cựu Cục phó và thiệt hại hàng trăm tỷ đồng ngân sách

Trong vụ án này, cựu Phó cục trưởng Nguyễn Hải Thanh bị cáo buộc hai lần nhận tổng cộng 10 tỷ đồng từ ông Dân. Tiền được giao một lần trên ô tô riêng và một lần ngay trên đường phố trước khi ông Thanh trả lại một nửa số tiền. Do ông Thanh đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi bị khởi tố nên cơ quan chức năng tiến hành truy nã và xét xử vắng mặt.

Sai phạm của Công ty Hoàng Dân tại 5 gói thầu thuộc 4 dự án thủy lợi được xác định gây thiệt hại cho Nhà nước 251,7 tỷ đồng. Nhóm bị cáo đã thông đồng để doanh nghiệp lấy hồ sơ, dữ liệu mật của gói thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng quy định về đấu thầu, gây lũng đoạn hoạt động đầu tư công tại các địa phương.

Viện kiểm sát còn xác định ông Dân sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để hợp thức hóa các khoản chi trái pháp luật. Hành vi vi phạm quy định về kế toán này đã gây thiệt hại thêm gần 100 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Cùng với các lãnh đạo Bộ, 17 người khác cũng phải hầu tòa về nhiều tội danh liên quan đến sai phạm tại công trình nông nghiệp.

Theo: Báo Tuổi Trẻ