Site icon MUC News

Xu hướng “công nghiệp hóa” của tội phạm mạng năm 2026

Xu hướng 'công nghiệp hóa' của tội phạm mạng năm 2026

Minh họa tội phạm mạng đang hoạt động. (Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress )


Xu hướngTội phạm mạng năm 2026 được dự báo; tận dụng AI và tự động hóa để tăng tốc tấn công; gây sức ép lớn lên hệ thống phòng thủ.

Theo các báo cáo an ninh mạng quốc tế, đặc biệt từ FortiGuard Labs (Fortinet; Mỹ); hoạt động tấn công mạng đang chuyển dịch mạnh sang mô hình “công nghiệp hóa”; với chuỗi cung ứng, phân công vai trò và tự động hóa ở quy mô lớn. AI không chỉ hỗ trợ phát triển công cụ mà còn tham gia trực tiếp vào trinh sát, khai thác lỗ hổng, phân tích dữ liệu và đàm phán tiền chuộc.

Xu hướng “công nghiệp hóa” củaTội phạm mạng vận hành ở tốc độ “máy”

Các chuyên gia nhận định; trong năm 2026; kẻ tấn công sẽ ưu tiên tối ưu và tự động hóa các kỹ thuật đã chứng minh hiệu quả thay vì liên tục tạo công cụ mới. AI có thể quét diện rộng để tìm mục tiêu, xâm nhập hệ thống; phân loại dữ liệu đánh cắp và xác định nạn nhân có khả năng chi trả cao trong thời gian rất ngắn.

Chuỗi cung ứng tội phạm mạng cũng ngày càng hoàn thiện; với các dịch vụ mua bán truy cập; mã độc; hạ tầng ẩn danh và công cụ tống tiền được chuyên môn hóa. Thay vì các “gói” chung chung, dữ liệu và quyền truy cập được phân loại theo ngành nghề, khu vực; quy mô doanh nghiệp; giúp kẻ tấn công triển khai nhiều chiến dịch song song; rút ngắn thời gian từ xâm nhập đến gây thiệt hại từ vài ngày xuống chỉ còn vài phút.

Phòng thủ phải chuyển sang mô hình tự động; thích ứng

Trước xu hướng này; Fortinet và nhiều tổ chức an ninh mạng cho rằng bên phòng thủ cần tiến tới “phòng thủ ở tốc độ máy”; nơi việc thu thập thông tin, xác thực, phát hiện và cô lập mối đe dọa diễn ra liên tục; tự động và theo thời gian thực. Định danh số; xác thực liên tục không chỉ cho con người mà cả hệ thống; quy trình và tác nhân AI trở thành nền tảng của kiến trúc bảo mật mới.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh; mô hình bảo mật tĩnh; đánh giá định kỳ khó theo kịp môi trường mà kẻ tấn công có thể tự động hóa trinh sát; leo thang đặc quyền và tống tiền trong thời gian rất ngắn. Do đó; tổ chức cần tích hợp quản lý rủi ro; thông tin tình báo mối đe dọa và ứng phó sự cố vào một quy trình thống nhất; có AI hỗ trợ.

Ở góc độ dài hạn; nhiều dự báo cho rằng đến giai đoạn 2027; quy mô và mức độ tổ chức của tội phạm mạng có thể tương đương các ngành công nghiệp hợp pháp. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp; cơ quan quản lý và các tổ chức giáo dục, nhằm vừa tăng cường năng lực phòng thủ; vừa giảm nguy cơ hình thành nguồn nhân lực cho kinh tế ngầm số.

Theo: VnExpress