Site icon MUC News

Xử lý 16 xe khách chở quá số người trong một ngày tại Phú Thọ dịp cao điểm Tết

Trong cao điểm bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết, lực lượng CSGT Phú Thọ phát hiện 16 xe khách chở quá số người quy định chỉ trong một ngày, xử phạt nghiêm theo pháp luật

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 xử lý nghiêm 16 trường hợp xe khách chở quá số người quy định. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tri Thức và Cuộc Sống)


Trong cao điểm bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết, lực lượng CSGT Phú Thọ phát hiện 16 xe khách chở quá số người quy định chỉ trong một ngày, xử phạt nghiêm theo pháp luật

Tăng cường tuần tra 24/24h, xử lý hàng loạt xe khách vi phạm

Ngày 15/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam và Bộ Công an. Trọng tâm là kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, nhất là các hành vi vi phạm phổ biến trong dịp cao điểm như chở quá số người quy định, dừng đón trả khách không đúng nơi quy định, vi phạm thời gian lái xe liên tục hoặc không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện.

Chỉ riêng ngày 13/2, qua công tác tuần tra và kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý 16 trường hợp xe khách chở quá số người theo quy định. Ngoài xử phạt hành chính, cơ quan chức năng còn tiến hành xác minh, làm rõ trách nhiệm của chủ phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải liên quan.Tình trạng chở quá số người thường gia tăng mạnh vào các thời điểm nhu cầu đi lại tăng cao như trước và sau Tết, khi nhiều nhà xe cố tình nhồi nhét hành khách để tối đa hóa lợi nhuận, bất chấp nguy cơ mất an toàn.

Xe 41 chỗ chở 55 người bị xử phạt trên Quốc lộ 6

Một trong những trường hợp vi phạm điển hình được phát hiện vào lúc 3h11 ngày 13/2 tại Km87+800 trên Quốc lộ 6, đoạn qua phường Thống Nhất.Tổ công tác tiến hành dừng kiểm tra xe khách biển kiểm soát 27B-004.XX do tài xế Lê Duy Thắng trú tại Lào Cai điều khiển, đang chạy tuyến cố định Điện Biên, Yên Bái.Kết quả kiểm tra cho thấy phương tiện có thiết kế 41 chỗ nhưng thực tế chở tới 55 hành khách, vượt xa số người được phép theo quy định. Tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết do nhu cầu đi lại tăng cao nên nhận thêm khách ngoài danh sách ban đầu.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt đối với lái xe theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, áp dụng mức phạt tiền theo khung xử lý và trừ điểm giấy phép lái xe. Đồng thời, chủ phương tiện cũng bị lập biên bản xử lý vì giao xe cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm quy định về vận tải hành khách.Lực lượng chức năng nhấn mạnh, việc chở quá số người không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn làm thay đổi tải trọng thiết kế của phương tiện, ảnh hưởng đến khả năng vận hành, quãng đường phanh, khi di chuyển và mức độ an toàn khi xảy ra va chạm.

Siết chặt xử lý để bảo đảm an toàn cho người dân dịp lễ, Tết

Hành vi chở quá số người là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khi số lượng hành khách vượt quá thiết kế, không gian di chuyển bị thu hẹp, lối thoát hiểm bị cản trở, việc sử dụng dây an toàn không bảo đảm và khả năng ứng phó khi có sự cố bị hạn chế đáng kể.Đặc biệt trong các chuyến đi đường dài hoặc lưu thông trên tuyến đèo dốc, mật độ phương tiện lớn, mất an toàn càng gia tăng. Chỉ cần một tình huống phanh gấp hoặc va chạm nhẹ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với phương tiện chở đúng quy định.

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên, kết hợp tuần tra lưu động và chốt kiểm soát cố định trên các tuyến trọng điểm, đặc biệt vào ban đêm và rạng sáng thời điểm nhiều xe khách thường vi phạm.Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân khi sử dụng dịch vụ vận tải cần lựa chọn nhà xe uy tín, không chấp nhận đi trên phương tiện chở quá số người, đồng thời chủ động phản ánh vi phạm tới cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời, bảo đảm trật tự, kỷ cương giao thông, phục vụ người dân đi lại an toàn, thuận lợi trong dịp Tết và mùa lễ hội đầu xuân.

Theo: Tri Thức và Cuộc Sống