Xuất khẩu phân bón của Việt Nam sang Campuchia, Philippines, Myanmar, Thái Lan và Hàn Quốc đồng loạt tăng mạnh, đưa Đông Nam Á trở thành thị trường tiêu thụ lớn nhất của ngành.
- Công an Hạc Thành xử phạt 15 trường hợp bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè
- Tìm thấy thi thể bé trai mất tích 5 ngày dưới suối ở Thái Nguyên
- Khởi tố 47 bị can vụ sai phạm dự án đường dây 500kV mạch 3
Theo số liệu của Cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2026, các nước ASEAN nhập khoảng 556.000 tấn phân bón từ Việt Nam, trị giá 263 triệu USD, tăng hơn 21% về sản lượng và gần 50% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Riêng Campuchia – thị trường lớn nhất khối – nhập gần 273.000 tấn, trong khi Hàn Quốc đứng thứ hai với gần 118.000 tấn, trong bối cảnh nhu cầu nông nghiệp phục hồi và tâm lý tích trữ nguồn cung tại khu vực châu Á.
Riêng tháng 05/2026, ASEAN nhập gần 97.000 tấn phân bón Việt Nam, trị giá hơn 48 triệu USD, giảm so với tháng trước do yếu tố mùa vụ. Dù vậy, khu vực này vẫn chiếm khoảng 28% tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón cả nước và giữ vị trí thị trường lớn nhất.
Trong khối ASEAN, Campuchia tiếp tục dẫn đầu với gần 273.000 tấn nhập trong 5 tháng, trị giá gần 119 triệu USD. Sản lượng giảm nhẹ so với cùng kỳ nhưng giá trị tăng hơn 18%, phản ánh giá bán bình quân được cải thiện; riêng tháng 5, xuất khẩu sang Campuchia đạt hơn 70.000 tấn, tăng mạnh so với tháng trước cả về sản lượng lẫn giá trị.
Nhiều thị trường ASEAN khác cũng ghi nhận mức tăng cao: xuất khẩu sang Philippines gần như tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Myanmar và Thái Lan tăng lần lượt 187% và 273% về lượng. Diễn biến này gắn với nhu cầu phân bón phục hồi cùng hoạt động sản xuất nông nghiệp trong khu vực và xu hướng tăng dự trữ trước biến động của thị trường thế giới.
Ngoài ASEAN, Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, đạt gần 118.000 tấn trong 5 tháng đầu năm, trị giá hơn 81 triệu USD, tăng hơn 13% về lượng và trên 90% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.
Không phải thị trường nào cũng đi cùng chiều tăng. Trong tháng 5, xuất khẩu sang Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025, nhưng tính chung 5 tháng, kim ngạch tại hai thị trường này vẫn thấp hơn năm trước, cho thấy mức tăng trong tháng chỉ mang tính thời điểm và chưa bù đắp được sự sụt giảm ở các tháng đầu năm.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu sang Mozambique giảm hơn 70% cả về lượng và giá trị, còn thị trường Angola cũng giảm nhẹ dù quy mô không lớn. Sự phân hóa này cho thấy tăng trưởng chung của ngành phân bón không đồng đều giữa các khu vực, mà phụ thuộc vào đặc điểm riêng của từng thị trường.
Giới quan sát nhận định lợi thế vị trí địa lý và năng lực sản xuất ổn định đang giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị phần tại các thị trường lân cận, trong khi nhu cầu phân bón tại nhiều nước châu Á đang phục hồi nhờ hoạt động nông nghiệp sôi động hơn. Tuy nhiên, đà tăng trưởng những tháng cuối năm vẫn phụ thuộc vào diễn biến giá phân bón thế giới, chi phí nguyên liệu đầu vào và nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu lớn – những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp trong nước.
Hà Lê (tổng hợp)

