Ngày 29/3 Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cáo buộc Mỹ và Israel thả bom chùm trong khi Nga bày tỏ lo ngại về an toàn tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr.
- Giờ Trái Đất 2026 hành trình tắt đèn từ Sydney lan tỏa thế giới
- Vụ xuất lậu quặng titan sang Trung Quốc: Cán bộ Hải quan nhận hối lộ hơn 8,5 tỷ
- Kho tên lửa Iran: Mỹ mới xác định phá hủy được một phần ba
Xung đột Trung Đông và các cáo buộc về vũ khí nổ
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã phát hiện một số lượng lớn bom chùm chưa nổ tại khu vực phía nam đất nước. Tổng cộng có 122 quả bom đã được tìm thấy và vô hiệu hóa tại các thị trấn xung quanh Shiraz. Phía Iran quy trách nhiệm cho Mỹ và Israel trong việc thả các loại vũ khí này xuống lãnh thổ của họ.
Loại bom chùm này bao gồm một đầu đạn duy nhất có khả năng giải phóng ra nhiều quả bom con gây nguy hiểm trên diện rộng. Trước đó, phía Israel cũng từng đưa ra những cáo buộc tương tự về việc Iran sử dụng loại vũ khí này để tấn công. Hiện tại, cả Mỹ và Israel đều chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về các cáo buộc mới nhất từ IRGC.
Việc sử dụng bom chùm luôn là vấn đề gây tranh cãi lớn trong các cuộc xung đột vũ trang do mức độ sát thương và rủi ro cho dân thường. Các nhân sự của IRGC tại tỉnh Fars đang tiếp tục rà soát hiện trường để đảm bảo an toàn cho khu vực. Những thông tin này càng làm gia tăng bầu không khí đối đầu gay gắt giữa Iran và các đối thủ trong khu vực.
Xung đột Trung Đông đe dọa trực tiếp an toàn hạt nhân
Nga đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tình hình an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. Tập đoàn Rosatom cho rằng các cuộc tấn công liên tiếp gần cơ sở này đang đặt ra mối đe dọa trực tiếp đến an toàn hạt nhân. Đây là cơ sở hạ tầng quan trọng và bất kỳ sự cố nào cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận họ đã nhận được thông báo từ Iran về một cuộc tấn công mới. Đây đã là vụ việc thứ ba xảy ra trong vòng mười ngày qua tại vùng lân cận của nhà máy Bushehr. Mặc dù lò phản ứng chưa bị hư hại và chưa có rò rỉ phóng xạ, nhưng nguy cơ vẫn hiện hữu.
Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế cần có những hành động quyết liệt để ngăn chặn các bên gây hấn. Người phát ngôn Maria Zakharova nhấn mạnh rằng đã đến lúc các cuộc tấn công nhắm vào hạ tầng hạt nhân phải dừng lại. Nga hy vọng IAEA sẽ truyền đạt thông điệp này một cách mạnh mẽ tới các bên liên quan.
Theo: Báo Thanh Niên

