Yakutsk, thành phố lạnh nhất Trái Đất; có thời điểm ghi nhận nhiệt độ -64,4 độ C, buộc người dân mặc tới 10 kg quần áo để sinh hoạt hằng ngày.
- Động đất Đài Loan rung chuyển hơn 10 địa phương, Nhật Bản phát cảnh báo sóng thần
- Thương con sai cách khiến con khó trưởng thành
- Người hiền không tranh thắng – học cách lùi một bước để giữ hòa khí
Yakutsk là thủ phủ của Yakutia (Cộng hòa Sakha); thuộc vùng Viễn Đông Nga, với khoảng 355.000 dân. Thành phố được biết đến là nơi lạnh nhất thế giới; phần lớn cư dân làm việc trong các mỏ kim cương và khai thác tài nguyên.
Yakutsk – Mùa đông âm sâu kéo dài
Mùa đông tại Yakutsk kéo dài nhiều tháng; nhiệt độ thường xuyên xuống dưới âm 45 độ C. Riêng tháng 1, mỗi ngày thành phố chỉ có chưa đến 4 giờ ánh sáng. Mức nhiệt thấp kỷ lục được ghi nhận ngày 5/2/1891; ở mức âm 64,4 độ C.
Dù thời tiết khắc nghiệt; sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường. Trường học chỉ đóng cửa khi nhiệt độ giảm xuống mức đặc biệt nguy hiểm.
Yakutsk – Trang phục nặng 10 kg để chống rét
Để đối phó giá lạnh, người dân Yakutsk mặc nhiều lớp quần áo; tổng trọng lượng có thể lên tới 10 kg. Áo cổ lọ, quần giữ nhiệt, áo nỉ, quần bông dày là trang phục phổ biến khi ra ngoài.
Ủng truyền thống làm từ da tuần lộc được sử dụng để giữ ấm chân. Người dân thường che kín mặt, đội mũ lông và đeo găng tay dày để tránh tê cóng các vùng da hở.
Yakutsk – Sinh hoạt đặc biệt và mùa hè ấm áp
Vào mùa đông, các quầy hàng ngoài chợ không cần tủ đông do nhiệt độ môi trường đủ lạnh để bảo quản thực phẩm. Xe cộ thường được để nổ máy liên tục hoặc phủ bạt nhằm tránh bị đóng băng.
Trái ngược mùa đông, Yakutsk có mùa hè khá ấm; với nhiệt độ trung bình tháng 7 có thể lên tới 26 độ C. Du khách có thể đến thành phố bằng chuyến bay thẳng từ Moskva; thời gian khoảng 7 giờ, qua sân bay Quốc tế Yakutsk (Tuymaada); cách trung tâm khoảng 7 km.
Theo: VnExpress

