Hè đến mang theo mối lo ngại mới tại Mỹ: vi khuẩn ăn thịt người xuất hiện trở lại ở Florida và khiến 4 người tử vong. Việc tắm biển hoặc ăn hải sản sống giờ đây không còn là điều đơn giản khi mầm bệnh nguy hiểm có thể rình rập bất cứ lúc nào.
- Sầm Sơn cuối tuần: Khung cảnh trái ngược
- Xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu Vịnh Xanh 58 tại Quảng Ninh
- Dự án điện khí LNG Cà Ná hơn 57.000 tỷ đồng: Vì sao chỉ một nhà đầu tư tham gia?
Tóm tắt nội dung
Florida ghi nhận nhiều ca nhiễm nguy hiểm
Giới chức y tế bang Florida cho biết đã có 4 người Mỹ tử vong do nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus, thường được gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”, trong những tuần gần đây. Bên cạnh đó, 7 người khác đang được điều trị, phần lớn là cư dân các quận ven biển.
Hiện vẫn chưa xác định chính xác con đường lây nhiễm của các nạn nhân. Tuy nhiên, lo ngại về sự bùng phát của vi khuẩn đang tăng lên khi thời tiết nắng nóng khiến nước biển ấm dần – môi trường lý tưởng để Vibrio vulnificus phát triển mạnh.
Vi khuẩn Vibrio vulnificus nguy hiểm như thế nào?
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), Vibrio vulnificus có thể xâm nhập qua các vết thương hở, gây nên căn bệnh hoại tử mô nặng nề, thường gọi là “bệnh ăn thịt người”. Ngoài ra, người dân cũng có thể bị nhiễm nếu ăn hải sản sống hoặc chưa nấu chín, đặc biệt là hàu.
Tỷ lệ tử vong khi nhiễm vi khuẩn này lên tới 20%, đặc biệt với những ca phát hiện muộn hoặc không được điều trị kịp thời bằng kháng sinh.
Số ca bệnh tăng cao sau mùa bão
Giáo sư Antarpreet Jutla tại Đại học Florida cho biết số ca nhiễm Vibrio vulnificus có xu hướng tăng rõ rệt sau các cơn bão lớn. Mùa bão năm ngoái, Florida ghi nhận tới 82 trường hợp, mức tăng đột biến so với các năm trước.
Do thích nghi tốt trong môi trường nước biển ấm, vi khuẩn này hiện không chỉ giới hạn ở các bang phía đông nam như Florida, mà còn đã xuất hiện ở New York, Connecticut và Maryland.
Ai là người dễ bị nhiễm?
Tiến sĩ Norman Beatty, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Đại học Florida, cảnh báo những người có vết thương hở, hệ miễn dịch suy yếu, bệnh gan mãn tính hoặc người cao tuổi trên 65 là đối tượng có nguy cơ cao nhất.
Vi khuẩn có thể gây sưng tấy, đau rát, nổi mụn nước chỉ vài giờ sau khi tiếp xúc. Nếu không điều trị sớm, bệnh có thể dẫn tới nhiễm trùng huyết, tụt huyết áp và tử vong nhanh chóng.
Cách phòng ngừa hiệu quả
Chuyên gia khuyến cáo người dân nên:
- Che chắn cẩn thận vết thương hở trước khi xuống biển hoặc tiếp xúc với nước lợ.
- Tránh ăn hải sản sống, đặc biệt là hàu.
- Thăm khám y tế ngay khi có dấu hiệu sưng đỏ, đau nhức bất thường sau khi tắm biển hoặc ăn hải sản.
Tiến sĩ Beatty nhấn mạnh: “Điều trị sớm bằng kháng sinh là chìa khóa. Chỉ một ngày chậm trễ có thể là ranh giới giữa sự sống và biến chứng nghiêm trọng.”
Theo : VNexpress