Site icon MUC News

6 giờ sáng vẫn đi thể dục, một giờ sau đau đầu dữ dội phát hiện tụ máu não

Chỉ xuất hiện cơn đau đầu âm ỉ, người đàn ông 50 tuổi vẫn sinh hoạt bình thường nhưng sau một giờ được phát hiện tụ máu não kèm tràn máu não thất, tình trạng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng nếu chậm xử trí

6 giờ sáng bệnh nhân vẫn đi thể dục, sau 1 tiếng đau đầu đột ngột phát hiện tụ máu não. (Ảnh: Chụp màn hình báo VTC News).

Chỉ xuất hiện cơn đau đầu âm ỉ, người đàn ông 50 tuổi vẫn sinh hoạt bình thường nhưng sau một giờ được phát hiện tụ máu não kèm tràn máu não thất, tình trạng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng nếu chậm xử trí

Đau đầu buổi sáng tưởng nhẹ vẫn đi tập thể dục như thường lệ

Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh lý não nguy hiểm với biểu hiện ban đầu rất kín đáo. Bệnh nhân là ông Nguyễn Thái H. 50 tuổi, trú tại Tây Tựu, Hà Nội, nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đi lại bình thường và không có biểu hiện thần kinh rõ rệt.Theo lời kể của người bệnh, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, ông xuất hiện cơn đau nửa đầu bên trái âm ỉ.

Cơn đau không kèm buồn nôn, không nôn, không chóng mặt, không rối loạn ý thức và không có tiền sử chấn thương vùng đầu. Cho rằng đây chỉ là cơn đau đầu thông thường, ông H. vẫn duy trì thói quen đi tập thể dục buổi sáng như mọi ngày.Sau khoảng một giờ vận động, cơn đau không thuyên giảm mà có xu hướng tăng dần, cảm giác đau khác thường so với những lần đau đầu trước đó khiến ông quyết định đến bệnh viện để kiểm tra.

Vào viện không liệt không nói khó nhưng CT cho thấy tổn thương nghiêm trọng

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, trả lời đúng câu hỏi, không có dấu hiệu yếu liệt tay chân hay rối loạn ngôn ngữ. Các chỉ số sinh tồn đều ổn định với mạch 90 lần mỗi phút, huyết áp 130/80 mmHg, SpO₂ đạt 99 phần trăm và bệnh nhân tự thở khí trời.Khám toàn thân ghi nhận dấu hiệu sao mạch dương tính ở vùng cổ, ngực và bàn tay, gợi ý tình trạng bệnh lý mạch máu tiềm ẩn. Trước triệu chứng đau đầu không rõ nguyên nhân, các bác sĩ đã chỉ định chụp CT sọ não để đánh giá tổn thương nội sọ.

Kết quả hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị tụ máu nhu mô não vùng thái dương trái, kèm theo tràn máu não thất bên trái và não thất III. Đây là tổn thương nặng, có nguy cơ gây tăng áp lực nội sọ, diễn biến nhanh và dẫn đến rối loạn ý thức, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được theo dõi và xử trí kịp thời.Ngay sau khi có kết quả chẩn đoán, bệnh nhân được chỉ định nhập viện điều trị theo chuyên khoa thần kinh cấp cứu để theo dõi sát diễn biến và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết.

Bác sĩ cảnh báo không chủ quan với đau đầu xuất hiện đột ngột

BS Đỗ Chí Hiếu, Phó Trưởng khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện 19-8 cho biết đau đầu là triệu chứng rất thường gặp trong đời sống hằng ngày, tuy nhiên không phải cơn đau đầu nào cũng lành tính.Những cơn đau đầu xuất hiện đột ngột, đau tăng nhanh, đau khác thường so với trước đây hoặc xảy ra ở người trung niên có thể là dấu hiệu sớm của xuất huyết não, tụ máu não hoặc các bệnh lý nội sọ nguy hiểm. Việc đi khám sớm giúp phát hiện kịp thời tổn thương, từ đó quyết định trực tiếp đến hiệu quả điều trị, tiên lượng và tính mạng của người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu đột ngột hoặc tăng dần theo thời gian, đau đầu có tính chất khác hẳn trước đây, đau đầu kèm nôn, nói khó, yếu tay chân, lơ mơ, đau đầu sau khi uống nhiều rượu bia hoặc người trên 40 tuổi lần đầu xuất hiện kiểu đau đầu bất thường.Người dân tuyệt đối không nên chủ quan, không tự ý dùng thuốc giảm đau kéo dài và không nghĩ rằng chỉ cần nghỉ ngơi là triệu chứng sẽ tự khỏi, bởi việc chậm trễ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Theo: VTC News