Kết quả phân tích ban đầu cho thấy các loại thuốc giả điều trị xương khớp vừa bị phát hiện tại Thanh Hóa thực chất chứa phần lớn thuốc giảm đau; hoàn toàn không được phép sử dụng trong y học cổ truyền, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người dân.
- Đường dây thuốc giả : Danh mục các loại thuốc giả gắn mác thuốc ngoại, phân phối khắp cả nước
- Công an Thanh Hoá bàn giao Bùi Đình Khánh về Quảng Ninh
- Phanh phui đường dây sản xuất 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất độc hại tại TP. Vinh
Tóm tắt nội dung
Vụ thuốc giả xương khớp: Cảnh báo từ kết quả xét nghiệm ban đầu
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa; kết quả xét nghiệm bước đầu các mẫu thuốc thu giữ trong vụ án sản xuất và buôn bán thuốc giả cho thấy nhóm thuốc đông y điều trị xương khớp chứa hàm lượng lớn thuốc giảm đau. Đây là các thành phần không được phép sản xuất và sử dụng trong thuốc y học cổ truyền.
Cùng với đó, một số mẫu thuốc tây y giả chưa phát hiện dược tính độc hại nhưng hoàn toàn không có khả năng kháng sinh như những gì được quảng cáo hoặc in trên bao bì sản phẩm. Điều này càng khẳng định tính chất lừa đảo và nguy hiểm của đường dây buôn bán thuốc giả này.
Vụ thuốc giả xương khớp: Nguyên liệu là tinh bột, than tre, phụ gia rẻ tiền
Theo kết quả điều tra; những đối tượng sản xuất thuốc chữa xương khớp giả không có trình độ chuyên môn trong ngành dược. Họ thu mua các nguyên liệu như tinh bột, chất kết dính, phụ gia, than tre; và chất tạo màu để tự pha chế, đóng gói thành thuốc.
Ông Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa; cho biết chưa phát hiện thuốc giả xương khớp này được lưu hành trong hệ thống cơ sở khám chữa bệnh công lập. Các sản phẩm giả không thể vượt qua vòng kiểm định do không có giấy tờ hợp pháp; không thể tham gia đấu thầu trong hệ thống bệnh viện.
Hàng chục tấn sản phẩm bị thu giữ, 14 người bị bắt
Ngày 16/4, Phòng Cảnh sát kinh tế tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện một đường dây sản xuất và tiêu thụ thuốc giả với quy mô lớn trên toàn quốc. 14 người liên quan đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh”.
Lực lượng chức năng đã thu giữ 21 loại thuốc; bao gồm 4 loại thuốc tân dược giả là Tetracyclin, Clorocid, Pharcoter và Neo-Codion; cùng 17 loại thuốc đông dược giả có nhãn mác giống thuốc chữa bệnh. Tổng số tang vật, bao gồm cả thuốc giả và nguyên liệu, lên tới gần 10 tấn.
Lợi dụng tâm lý người bệnh để trục lợi hàng trăm tỷ đồng
Theo điều tra ban đầu, nhóm do Nguyễn Tiến Đạt (SN 1991, Hà Nội); và Trịnh Doãn Giáo (SN 1985, TP.HCM) cầm đầu đã lợi dụng thói quen mua thuốc không theo đơn của người dân; đặc biệt là người cao tuổi có nhu cầu dùng thuốc giá rẻ để tung ra thị trường các loại thuốc trị xương khớp giả.
Chúng đầu tư máy móc, dây chuyền sản xuất; và nghiên cứu thành phần thuốc nhằm mô phỏng các loại dược phẩm phổ biến; sau đó thuê nhân công sản xuất thuốc giả từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Từ năm 2021 đến khi bị bắt; nhóm này đã đưa ra thị trường hàng loạt thuốc giả, thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng.
Vụ thuốc giả xương khớp: Cảnh báo người dân chỉ mua thuốc ở nơi uy tín
Trước sự việc nghiêm trọng từ vụ thuốc giả xương khớp; ngành y tế khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi lựa chọn thuốc chữa bệnh. Ông Đỗ Thái Hòa nhấn mạnh: “Người dân tuyệt đối không nên mua thuốc trôi nổi trên mạng xã hội, cần ưu tiên chọn mua tại các cơ sở có giấy phép hoạt động; và tra cứu rõ nguồn gốc xuất xứ.”
Việc sản xuất và buôn bán thuốc giả không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và sức khỏe cộng đồng. Đây là hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải nâng cao ý thức người tiêu dùng và siết chặt quản lý thị trường dược phẩm hiện nay.
Theo: Trithucvietnam