Hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ bị truy tố vì lợi dụng chức vụ, tiếp tay chỉ định thầu sai quy định, gây thất thoát gần 90 tỷ đồng ngân sách Nhà nước.
- Nguyên Trưởng Công an huyện Trà Ôn bác bỏ nghi vấn liên quan vụ nổ súng chấn động Vĩnh Long
- Bắt 4 người liên quan đến hành vi ‘chạy án’ trong vụ sản xuất sữa bột giả
- Thiếu niên 17 tuổi khai sát hại mẹ ruột để lấy tiền mua thuốc tự tử, gây rúng động Thanh Hóa
Tóm tắt nội dung
Cựu lãnh đạo Phú Thọ dính sai phạm trong chỉ định thầu trái luật
Theo cáo trạng vừa được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành, 41 bị can liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số đơn vị địa phương đã chính thức bị truy tố. Trong đó, tâm điểm là ông Ngô Đức Vượng và ông Nguyễn Doãn Khánh, hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, bị cáo buộc “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Cơ quan tố tụng xác định, ông Vượng khi còn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương để ông Khánh – lúc đó là Chủ tịch UBND tỉnh – ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin phép áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với một số dự án xây dựng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Lý do đưa ra là “đảm bảo tiến độ phục vụ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội”.
Tuy nhiên, hình thức chỉ định thầu được áp dụng không đúng quy định, và doanh nghiệp được “ưu ái” là Tập đoàn Phúc Sơn – do bị can Nguyễn Văn Hậu điều hành – không đủ năng lực và kinh nghiệm theo Luật Đấu thầu.
Chiêu thức hợp thức hóa thủ tục, “biếu” hàng tỷ đồng
Sau khi được chấp thuận, các thủ tục chỉ định thầu nhanh chóng được hoàn tất một cách hình thức, thiếu đánh giá nghiêm túc về năng lực nhà thầu. Nhờ đó, Tập đoàn Phúc Sơn được thi công 3 gói thầu thuộc Dự án Trung tâm lễ hội tại Đền Hùng. Việc làm này đã gây thiệt hại ngân sách hơn 33 tỷ đồng.
Đổi lại, ông Ngô Đức Vượng nhiều lần nhận tiền “cảm ơn” với tổng số 500 triệu đồng, được đưa trực tiếp tại phòng làm việc trong Trụ sở Tỉnh ủy Phú Thọ.
Nguyễn Doãn Khánh bị cáo buộc “bắt tay” hợp thức thêm 4 gói thầu
Với cương vị Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBND tỉnh trong giai đoạn 2006–2015, ông Nguyễn Doãn Khánh tiếp tục có hành vi thống nhất với ông Vượng và chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn được chỉ định thêm 1 gói thầu thuộc Dự án Phòng chống cháy rừng.
Để hợp pháp hóa, ông Khánh ký văn bản sai thực tế gửi Thủ tướng, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ theo hướng “đúng quy trình”.
Tổng cộng, 4 gói thầu do ông Khánh “chống lưng” đã khiến ngân sách nhà nước thiệt hại gần 55 tỷ đồng. Riêng ông Khánh đã nhận tổng cộng 1,5 tỷ đồng từ doanh nghiệp.
Hàng loạt cán bộ địa phương bị liên đới và nhận “cảm ơn” tiền mặt
Các cán bộ liên quan tại Khu di tích Đền Hùng, Ban Quản lý dự án và công ty tư vấn xây dựng đều bị truy tố vì thông đồng, tiết lộ thông tin, “dọn đường” cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.
- Nguyễn Tiến Khôi – nguyên Giám đốc Khu di tích – nhận 300 triệu đồng
- Lưu Quang Huy – nguyên Bí thư Huyện ủy Hạ Hòa – nhận 1,36 tỷ đồng
- Lê Đức Thọ – Trưởng Ban Quản lý Dự án – nhận 152 triệu đồng
- Trần Xuân Nghĩa – giám đốc công ty tư vấn – hưởng lợi 106 triệu đồng qua hợp đồng thi công
- Đỗ Hữu Vinh – bị xác định có vai trò sai phạm trong gói thầu phòng cháy rừng
Tổng thiệt hại gần 90 tỷ đồng, Viện Kiểm sát đề nghị xử lý nghiêm
Tổng số tiền Nhà nước bị thiệt hại do nhóm bị can gây ra ước tính gần 88 tỷ đồng. Các khoản tiền “lại quả” được thực hiện thông qua các dịp lễ, tết, hoặc ngay tại văn phòng làm việc của lãnh đạo tỉnh. Viện Kiểm sát xác định, hành vi của các bị can đã xâm phạm nghiêm trọng đến uy tín bộ máy công quyền và gây hậu quả đặc biệt lớn về kinh tế.
Hiện hồ sơ vụ án đã được hoàn tất để đưa ra xét xử. Dư luận đang dõi theo và kỳ vọng một bản án nghiêm minh từ phía Tòa án nhằm củng cố niềm tin vào công cuộc phòng, chống tham nhũng.
Theo: Tiền Phong