Trong hành trình hội nhập và phát triển, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số giáo dục, với mô hình dạy tiếng Anh trực tuyến – một bước đột phá giúp học sinh vùng cao chạm tay đến tri thức toàn cầu.

Công nghệ giáo dục vượt núi: Khi vùng cao không còn là “vùng sâu” tri thức

Từng là nơi thiếu thốn về điều kiện giảng dạy, đặc biệt là nguồn nhân lực giảng dạy tiếng Anh, thị xã Nghĩa Lộ đang chuyển mình mạnh mẽ. Bắt đầu từ năm học 2024 – 2025, một chương trình hợp tác đặc biệt giữa ngành giáo dục địa phương và Sở Giáo dục & Đào tạo TP. Hải Phòng đã mở ra kỷ nguyên mới cho học sinh miền núi: Lớp học tiếng Anh trực tuyến.

Không còn khoảng cách về địa lý, rào cản ngôn ngữ hay nỗi sợ hãi với môn học “khó nhằn”, mô hình này đã thắp sáng niềm tin và khát vọng học tập nơi những em nhỏ dân tộc thiểu số.

44 lớp học, hơn 1.000 tiết dạy: Những con số biết nói

Với 6 trường tiểu học và THCS tham gia, tổng cộng 44 lớp học và hơn 1.000 tiết học tiếng Anh trực tuyến đã được triển khai xuyên suốt năm học. Tham gia giảng dạy là 20 giáo viên đến từ các trường THCS tại TP. Hải Phòng – những người có chuyên môn vững vàng, dày dạn kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết.

Tại Trường THCS Hạnh Sơn – một trong những đơn vị tiên phong của chương trình, mỗi tiết học là một hành trình khám phá đầy thú vị. Phấn trắng, bảng đen được thay thế bằng máy chiếu, màn hình lớn, micro không dây và kết nối Internet tốc độ cao. Trên màn hình, cô giáo Hoàng Hải Yến (Trường THCS An Đà, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) đang tương tác trực tiếp với học sinh bằng hình ảnh sinh động, giọng nói chuẩn, trò chơi từ vựng hấp dẫn.

“Trước đây em rất sợ học tiếng Anh. Nhưng giờ được cô giáo dạy bằng cách vui nhộn, lại chơi trò chơi nữa, em thấy rất vui và học tốt hơn nhiều”, em Hà Thị Thu Phượng, học sinh lớp 7B, chia sẻ đầy tự tin.

Khi giáo viên không còn là “người truyền đạt” mà là “người đồng hành”

Chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ là việc đưa công nghệ vào lớp học, mà còn là sự thay đổi vai trò của người thầy. Với mô hình mới, giáo viên tại chỗ không còn đứng lớp trực tiếp, mà trở thành người hỗ trợ kỹ thuật, theo sát học sinh, giải thích từ vựng, hướng dẫn cách phát âm và đồng hành trong từng tiết học.

Cô Nguyễn Đặng Hồng Nhung – giáo viên Trường THCS Chu Văn An (quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) – người trực tiếp giảng dạy tại trường THCS Hạnh Sơn, chia sẻ:
“Điều làm tôi xúc động nhất là sự tiến bộ vượt bậc về sự tự tin của học sinh. Từ những ánh mắt ngại ngùng, giờ các em đã dám đứng lên phát biểu, trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh. Đây là điều rất khó đạt được với phương pháp truyền thống ở vùng cao”.

“Một cây làm chẳng nên non…” – Sự chung tay lan tỏa giá trị bền vững

Đằng sau mô hình này là sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Phòng Giáo dục & Đào tạo: quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng) và thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái). (Ảnh: Vanhoavaphattrien)

Đằng sau mô hình này là sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Phòng Giáo dục & Đào tạo: quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng) và thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái). Để đảm bảo chất lượng giảng dạy, Hải Phòng đã cử 22 cán bộ, giáo viên và kỹ thuật viên đến tận nơi hỗ trợ trực tiếp. Hệ thống trang thiết bị hiện đại như tivi, máy chiếu, máy tính, camera, đường truyền Internet tốc độ cao… đều được đầu tư đồng bộ.

“Chúng tôi không coi đây là giải pháp ngắn hạn, mà là một chiến lược dài hơi nhằm tạo nền móng vững chắc cho giáo dục vùng cao. Công nghệ đang giúp xóa nhòa ranh giới giữa miền xuôi và miền núi, mang đến cơ hội học tập công bằng cho mọi học sinh”, ông Phạm Văn Quỳnh – Phó Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Nghĩa Lộ khẳng định.

Không chỉ học tiếng Anh – là học cách tự tin, học cách sống

Hơn cả ngôn ngữ, những tiết học trực tuyến đang mở ra một chân trời mới về kỹ năng sống cho học sinh. Các em không chỉ tiếp cận tri thức hiện đại mà còn rèn luyện phản xạ ngôn ngữ, kỹ năng sử dụng công nghệ, khả năng tương tác và tư duy linh hoạt – những hành trang quan trọng để trở thành công dân toàn cầu trong tương lai.

Cô Nguyễn Thị Bích Liên – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, Nghĩa Lộ – chia sẻ đầy xúc động:
“Mỗi tiết học là một cơ hội để các em vượt qua giới hạn bản thân. Từ những học sinh nhút nhát, rụt rè, các em dần tự tin hơn, chủ động hơn và đặc biệt là cảm thấy mình có giá trị, có cơ hội vươn ra thế giới”.

Kết nối yêu thương – Khơi dậy khát vọng vươn lên

Mô hình học tiếng Anh trực tuyến tại Nghĩa Lộ không chỉ là một sáng kiến giáo dục, mà là một thông điệp mạnh mẽ về tinh thần nhân văn, chia sẻ và lan tỏa tri thức. Trong bối cảnh khoảng cách vùng miền vẫn còn là rào cản lớn, sự kết nối giữa thành thị – nông thôn, giữa giáo viên – học sinh, giữa công nghệ – nhân văn đã tạo nên một “mạch ngầm” đầy cảm hứng.

“Chúng tôi tin rằng, chỉ cần có khát vọng và sự chung tay, mọi học sinh – dù là ở thành thị hay miền núi – đều xứng đáng được tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến”, cô Nguyễn Thị Bích Liên nhấn mạnh.

Từ Nghĩa Lộ, nhìn ra tương lai giáo dục Việt Nam

Mô hình lớp học tiếng Anh trực tuyến giữa Hải Phòng và Nghĩa Lộ có thể còn nhiều điều cần hoàn thiện, nhưng rõ ràng, nó đang mở ra một hướng đi bền vững trong tiến trình chuyển đổi số giáo dục Việt Nam. Đây là minh chứng sống động rằng: với công nghệ, lòng yêu nghề và tinh thần sẻ chia, không gì là không thể.

Từ những mái trường vùng cao, ánh sáng tri thức đang lan tỏa – nhẹ nhàng mà mãnh liệt. Và biết đâu, một ngày không xa, chính những cô bé, cậu bé nơi đây sẽ trở thành sứ giả văn hóa, đưa Việt Nam vươn tầm thế giới… bắt đầu từ những tiết học tiếng Anh qua màn hình.

Theo: vanhoavaphattrien