Bộ Công an mở rộng điều tra hai vụ án sản xuất, buôn bán sữa giả HIUP và dầu ăn giả OFood gây nguy hiểm cho người tiêu dùng
- Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tinh vi đội lốt “cập nhật địa giới hành chính”
- Xưởng gỗ ở TP HCM cháy lớn, nhiều hộ dân sơ tán
- Bộ phận nguy hiểm của cá hồi chứa kim loại không nên ăn
Tóm tắt nội dung
Hai vụ sữa, dầu ăn giả: Bộ Công an vào cuộc
Chiều 3/7, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2025, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản – Người phát ngôn Bộ Công an – đã cập nhật tiến độ điều tra vụ sản xuất, buôn bán sữa giả HIUP và dầu ăn giả nhãn hiệu OFood.
Đây là một phần trong chiến dịch đấu tranh quyết liệt với hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Sau giai đoạn cao điểm, lực lượng công an vẫn duy trì hoạt động này như nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.
Khởi tố hàng trăm vụ án, nhiều bị can
Trong tháng cao điểm, cơ quan công an đã khởi tố 124 vụ án với 297 bị can liên quan đến hàng giả, hàng nhái. Các đối tượng có thủ đoạn tinh vi, tổ chức sản xuất, quảng cáo và tiêu thụ sản phẩm giả một cách bài bản.
Với vụ sữa giả HIUP, Bộ Công an đã khởi tố 10 bị can về vi phạm quy định kế toán và sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Vụ dầu ăn giả OFood liên quan đến hành vi biến dầu dùng cho thức ăn chăn nuôi thành dầu ăn cho người, quy mô lớn và gây nguy hại sức khỏe. Ba đối tượng chính đã bị khởi tố về tội sản xuất hàng giả và buôn lậu.
Làm rõ trách nhiệm và hoàn thiện pháp luật
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết công tác điều tra đang được tiến hành chặt chẽ, khách quan, nhằm làm rõ trách nhiệm các bên và phát hiện các kẽ hở trong quản lý, từ đó đề xuất hoàn thiện pháp luật.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố nhiều lãnh đạo, cán bộ các công ty liên quan như Z Holding, Nature Made vì vi phạm liên quan sản xuất và buôn bán hàng giả thực phẩm.
Các sản phẩm sữa HIUP được sản xuất từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025 không đảm bảo thành phần dinh dưỡng theo hồ sơ công bố, bị xác định là hàng giả theo quy định.
Theo: Người lao động