Nhiều người cao tuổi bị dụ mua thực phẩm chức năng, thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng, bất chấp lời khuyên từ con cháu và cảnh báo từ bác sĩ

Tin lời quảng cáo, người già rơi vào bẫy “thần dược”

Chị Nguyễn Thị Lan (quê Nam Định), hiện đang làm việc tại Ma Cao, nhiều lần gọi điện về khóc lóc van xin bố mẹ đừng mua thực phẩm chức năng được quảng cáo trên mạng. Bố mẹ chị – ngoài 60 tuổi – dành nhiều thời gian lên mạng xã hội và đã trở thành “con mồi” của những chiêu trò bán hàng tinh vi.

Từ sữa ngũ cốc giá hơn 8 triệu đồng được giới thiệu có thể “chữa tiểu đường” đến việc tin theo phương pháp “nhịn ăn để chữa bệnh”, ông bà đã thử đủ cách. Có lần, bố chị suýt gặp nguy hiểm vì hạ đường huyết do bỏ bữa theo hướng dẫn trên mạng. Nhờ theo dõi camera, chị Lan kịp thời nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Bất lực khi cha mẹ mê chữa bệnh online

Dù con cháu nhiều lần khuyên can, bố mẹ chị Lan vẫn tiếp tục tham gia các hội thảo sức khỏe miễn phí, thậm chí cả những tour du lịch 0 đồng – nơi họ bị thuyết phục mua các loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. “Tôi nói mãi không được, tháng nào về cũng thấy vài hộp thuốc mới,” chị Lan buồn bã kể.

Câu chuyện của chị Thúy Hạnh (Hà Nội) cũng không khá hơn. Mẹ chị nhận lời mời đi khám răng miễn phí, rồi bị mài răng và được yêu cầu bọc sứ với giá 5,4 triệu đồng. Ngoài ra, bà còn bị lôi kéo mua muối hồng, sữa, thuốc trong các buổi “giới thiệu sản phẩm” ở điểm du lịch.

Tin người lạ hơn tin con

Không ít người cao tuổi đặt niềm tin tuyệt đối vào những lời khuyên trên mạng. Bà N.T.B.X (78 tuổi, Hà Nội) từng suy kiệt đến mức nhập viện vì kiêng thịt đỏ – theo video nói rằng ăn thịt gây ung thư. Dù bác sĩ dặn dò ăn uống đủ chất, bà vẫn nhất quyết tin những nội dung chia sẻ trên Facebook.

“Mẹ tôi nói không tin con cái bằng mấy người nổi tiếng trên mạng,” chị Mai, con gái bà X, chia sẻ.

Nguy cơ lừa đảo rình rập người cao tuổi

Theo bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, nguyên giảng viên Đại học Y Dược TP.HCM, người lớn tuổi dễ bị thao túng vì thiếu kỹ năng nhận biết nội dung sai lệch trên mạng. Nhiều người sử dụng điện thoại như thói quen ban đêm để giải trí, nhưng lại không nhận ra đâu là thông tin giả mạo.

Thống kê từ Google (2024) cho thấy:

  • 90% người dùng Internet ở Việt Nam từng tiếp xúc lừa đảo trực tuyến
  • 49% người trên 55 tuổi từng là nạn nhân
  • Không có sự chênh lệch nhiều giữa nông thôn và thành thị, giữa người dùng nhiều hay ít

Điều này cho thấy nhận thức và cảnh giác mới là yếu tố quan trọng nhất.

Tâm lý ngại bệnh viện, sợ tốn kém

Nhiều người già e ngại chi phí khám chữa bệnh, không muốn làm phiền con cháu nên thường tự ý mua thuốc, dùng thực phẩm chức năng lan truyền trên mạng. Tuy nhiên, điều này không chỉ khiến tiền mất mà còn tiềm ẩn nguy cơ với sức khỏe.

Trung bình, một người cao tuổi ở Việt Nam phải sống 15 năm trong tình trạng bệnh tật, chi phí y tế cao gấp 7–10 lần người trẻ – khiến họ càng dễ sa vào “liệu pháp giá rẻ”.

Cần hành động từ gia đình và cộng đồng

Để bảo vệ người cao tuổi khỏi lừa đảo trên mạng, bác sĩ Nam khuyên:

  • Gia đình cần kiên nhẫn trò chuyện, giải thích và hướng dẫn sử dụng mạng an toàn
  • Cộng đồng và chính quyền cần đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn số và y tế chính thống
  • Cần mở rộng dịch vụ y tế tiếp cận được người già, đặc biệt ở khu vực nông thôn

Người cao tuổi đang bị nhắm đến bởi các chiêu trò quảng cáo lừa đảo chữa bệnh trên mạng. Sự quan tâm sát sao từ con cháu và tăng cường hiểu biết an toàn số là “liều thuốc” cần thiết lúc này.

Theo: Vietnamnet