Ngoại trưởng Áo kêu gọi xem xét lại chính sách trung lập, mở ra khả năng gia nhập NATO nhằm tăng cường an ninh quốc gia trước biến động toàn cầu.

Áo xem xét lại chính sách trung lập trước biến động an ninh

Ngoại trưởng Áo Beate Meinl-Reisinger mới đây đã kêu gọi khởi động cuộc tranh luận toàn quốc về chính sách trung lập kéo dài hàng chục năm qua của nước này. Theo bà, thế giới đã thay đổi, và sự trung lập đơn độc không còn là “tấm khiên” hiệu quả để bảo vệ Áo trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng.

Trả lời phỏng vấn tờ Die Welt (Đức), bà Meinl-Reisinger cho rằng Áo cần tăng cường năng lực phòng thủ và củng cố quan hệ đối tác quốc tế. “Trung lập không thể là lời đảm bảo duy nhất. Chúng ta cần được bảo vệ bởi chính năng lực của mình và sự hợp tác với các đồng minh”, bà nói.

Kêu gọi tranh luận công khai về việc gia nhập NATO

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi ông Emil Brix – Giám đốc Học viện Ngoại giao Vienna – đề xuất Áo nên cân nhắc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ngoại trưởng Meinl-Reisinger bày tỏ đồng tình với việc mở một cuộc tranh luận công khai, dù thừa nhận phần lớn người dân và giới chính trị hiện vẫn phản đối ý tưởng này.

“Tôi không nói rằng Áo nên gia nhập NATO ngay lập tức, nhưng sẽ là ngây thơ nếu nghĩ rằng chỉ cần trung lập thì sẽ không bị tổn hại,” bà nhận định. “Thế giới không còn như cũ.”

Chính sách trung lập đang mất dần hiệu lực

Bà Meinl-Reisinger cho biết, kể từ khi gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 1995, Áo đã không còn giữ định nghĩa trung lập theo nghĩa truyền thống. Hiện tại, nước này đang tham gia vào các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của EU và ủng hộ các chính sách an ninh – quốc phòng chung của khối.

Bà cũng nhấn mạnh rằng cuộc chiến tại Ukraine là một yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ sự thay đổi tư duy. Theo bà, Ukraine thực sự muốn hòa bình, trong khi Nga tiếp tục chiến dịch quân sự và không có thiện chí đàm phán.

Putin “bỏ lỡ cơ hội hòa bình”, NATO tiếp tục mở rộng

Ngoại trưởng Áo cho rằng nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin thực sự mong muốn kết thúc chiến sự, ông đã chấp nhận các đề xuất đàm phán từ phía Mỹ, bao gồm thỏa hiệp về Crimea và việc Ukraine không gia nhập NATO.

Trước đó, chính sách trung lập của Áo được quy định trong Tuyên bố năm 1955, ngay sau khi nước này thoát khỏi sự chiếm đóng của phe Đồng minh. Quy định này cấm Áo tham gia các liên minh quân sự và đặt căn cứ nước ngoài trên lãnh thổ mình. Tuy nhiên, các biến động gần đây đang khiến bản sắc này được đưa lên bàn cân.

Phần Lan – Thụy Điển: tiền lệ thay đổi chiến lược an ninh

Theo báo The Kyiv Independent, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Phần Lan và Thụy Điển – hai quốc gia trước đây cũng giữ lập trường trung lập – đã chính thức gia nhập NATO. Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 vào tháng 4/2023, còn Thụy Điển theo sau vào tháng 3/2024.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhận định rằng hành động quân sự của Nga đã phản tác dụng, khiến NATO mở rộng và châu Âu đẩy mạnh quân sự hóa. Ông cảnh báo Nga đang ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc, và việc Phần Lan gia nhập NATO là bước đi cần thiết để bảo vệ chủ quyền.

Theo: baotintuc