Giá dầu thế giới giảm do kỳ vọng giải pháp ngoại giao Nga – Mỹ, trong khi giá xăng dầu trong nước ngày 7/8 điều chỉnh trái chiều.

Giá dầu thế giới giảm do kỳ vọng Nga – Mỹ gặp thượng đỉnh

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 7/8, giá dầu Brent giảm 46 cent xuống 66,43 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 47 cent xuống 63,88 USD/thùng.

Nguyên nhân chính đến từ thông tin Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vài ngày tới. Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ năm 2021, làm dấy lên hy vọng tìm ra giải pháp ngoại giao cho xung đột Ukraine.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn chuẩn bị áp dụng biện pháp trừng phạt thứ cấp với các quốc gia mua dầu Nga, đồng thời áp thuế 25% với hàng hóa Ấn Độ từ 28/8 vì nước này vẫn nhập dầu Nga. Ấn Độ hiện là khách hàng mua dầu lớn thứ hai của Nga, sau Trung Quốc.

Nhiều yếu tố gây áp lực lên thị trường dầu

Tính cả tuần, giá dầu đã giảm hơn 9%. Theo Ritterbusch and Associates, việc OPEC+ tăng sản lượng, cộng thêm căng thẳng thương mại, là nguyên nhân chính đẩy giá xuống.

Dù vậy, đà giảm trong ngày 7/8 phần nào được kìm lại nhờ:

  • Tồn kho dầu thô Mỹ giảm 3 triệu thùng trong tuần kết thúc 1/8, cho thấy nhu cầu tiêu thụ tăng.
  • Saudi Arabia tăng giá bán dầu thô cho thị trường châu Á tháng 9, tháng tăng thứ hai liên tiếp.
  • Nhập khẩu dầu từ Trung Quốc tháng 7 vẫn cao, dù giảm 5,4% so với tháng 6, nhưng tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Giá xăng dầu trong nước ngày 7/8 điều chỉnh trái chiều

Trong kỳ điều hành ngày 7/8:

  • Xăng E5 RON92 tăng 207 đồng/lít, giá tối đa 19.608 đồng/lít.
  • Xăng RON95 tăng 234 đồng/lít, giá tối đa 20.074 đồng/lít.
  • Dầu diesel giảm 268 đồng/lít, giá tối đa 19.068 đồng/lít.
  • Dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, giá tối đa 18.660 đồng/lít.
  • Dầu mazut tăng 114 đồng/kg, giá tối đa 15.647 đồng/kg.

Đây cũng là lần điều chỉnh đầu tiên kể từ khi PVOIL bắt đầu bán thí điểm xăng sinh học E10 tại Hà Nội và Hải Phòng, và Petrolimex triển khai tại TP.HCM từ 1/8.

Theo:Báo mới