Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, bày tỏ lòng biết ơn trước sự ủng hộ đầy nghĩa tình của nhân dân Việt Nam, khẳng định đây là món quà quý giá từ một dân tộc anh hùng, kiên cường và được thế giới ngưỡng mộ.

Lời tri ân từ Havana

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez, đã bày tỏ sự biết ơn đối với những đóng góp đầy tình nghĩa của nhân dân Việt Nam dành cho đất nước Cuba.

“Những sự giúp đỡ hào phóng từ nhân dân Việt Nam, không chỉ là hành động yêu thương, khiến chúng tôi vô cùng trân trọng, mà còn là món quà đầy tự hào, khi đến từ một dân tộc kiên cường, anh hùng và đang được cả thế giới ngưỡng mộ vì sự phát triển bền vững”, ông Diaz-Canel chia sẻ trên mạng xã hội X ngày 16/8.

Cảm động trước tình nghĩa Việt – Cuba

Trong bài viết, nhà lãnh đạo Cuba còn chia sẻ lại thông điệp của Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes, người bày tỏ xúc động trước sự tham gia nhiệt tình của nhân dân Việt Nam trong chương trình vận động ủng hộ Cuba do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Chương trình mang chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba”, diễn ra từ ngày 13/8 đến 16/10, nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ vật tư y tế, nhu yếu phẩm và thúc đẩy các hoạt động hợp tác phát triển bền vững.

Hơn 271 tỷ đồng ủng hộ sau 3 ngày phát động

Theo thống kê đến 18h ngày 16/8, chiến dịch đã ghi nhận 1,375 triệu lượt đóng góp với tổng số tiền 271,9 tỷ đồng, vượt xa mục tiêu tối thiểu ban đầu là 65 tỷ đồng. Đây được coi là minh chứng sống động cho tình cảm bền chặt giữa nhân dân hai nước.

Tình hữu nghị lịch sử hơn 65 năm

Việt Nam và Cuba; thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960. Cuba là quốc gia đầu tiên ở Tây Bán Cầu; chính thức đặt quan hệ với Việt Nam. Suốt 65 năm qua, hai dân tộc luôn đồng hành, từ những ngày gian khó trong cuộc kháng chiến giành độc lập; đến công cuộc xây dựng và bảo vệ; Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Mối quan hệ đặc biệt ấy; được xây dựng trên nền tảng đoàn kết, hợp tác toàn diện và sự tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Đây vừa là giá trị tinh thần, vừa là nguồn lực thiết thực; cho sự nghiệp phát triển của cả hai dân tộc.

Dấu ấn khó quên trong tình đoàn kết

Một trong những biểu tượng tiêu biểu của tình hữu nghị Việt Nam – Cuba; là chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Fidel Castro; đến vùng giải phóng Quảng Trị tháng 9/1973. Tại Cao điểm 241, giữa khói lửa chiến tranh, ông đã khẳng định: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Theo: VnExpress