Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Công văn 9500-CV/BTCTW, đưa ra khung số lượng cấp phó trong hệ thống chính trị, nhằm bảo đảm cân đối, thống nhất bộ máy cơ sở.

Khung số lượng cấp phó ở xã, phường

Theo quy định mới, mỗi xã, phường, đặc khu sẽ có hai phó bí thư:

  • Một phó bí thư thường trực.
  • Một phó bí thư đồng thời giữ chức Chủ tịch UBND.

Ngoài ra, bình quân mỗi xã, phường sẽ có một phó chủ tịch HĐND và khoảng 2,5 phó chủ tịch UBND.

Ở các phòng, ban chuyên môn cấp xã, mỗi đơn vị sẽ có bình quân 2 cấp phó, tạo sự cân bằng trên toàn quốc, tránh nơi thừa, nơi thiếu.

Căn cứ xác định số lượng cấp phó

Số lượng cấp phó cụ thể tại từng địa phương sẽ căn cứ vào nhiều yếu tố:

  • Quy mô dân số, diện tích.
  • Phân loại đô thị, đơn vị hành chính.
  • GRDP, thu ngân sách.
  • Số lượng tổ chức đảng, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Cách làm này giúp các tỉnh ủy, thành ủy có cơ sở điều chỉnh phù hợp, thay vì áp dụng một cách “cào bằng”.

Nguyên tắc chung trong toàn hệ thống

Công văn 9500 cũng đưa ra khung số lượng cấp phó ở cấp cao hơn:

  • Cấp Trung ương: Thứ trưởng tối đa 5, phó vụ trưởng tối đa 3.
  • Cơ quan hợp nhất, sáp nhập: có thể tăng thêm 1-2 cấp phó, nhưng tối đa 7 thứ trưởng khi hợp nhất từ 3 cơ quan.
  • HĐND, UBND cấp tỉnh: số phó chủ tịch có thể cao hơn hiện nay nếu có đơn vị hành chính hợp nhất.

Nguyên tắc đặt ra: lãnh đạo không vượt quá 50% số đầu mối trực thuộccấp dưới không có nhiều cấp phó hơn cấp trên.

Chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị

Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh đây là nội dung quan trọng, sẽ trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư tại phiên họp ngày 29/8. Các địa phương phải gửi góp ý trước ngày 26/8 để tổng hợp, hoàn thiện.

Theo: Dân Trí