Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ trừng phạt Nga nếu toàn bộ NATO cùng tham gia, yêu cầu ngừng mua dầu và thống nhất thời điểm hành động
- Tại sao ăn đúng cách hiệu quả hơn ăn kiêng
- Lao động Mỹ đối mặt khủng hoảng sức khỏe tinh thần
- Charlie Kirk bị ám sát: Nỗi đau của vợ biến thành ngọn lửa tiếp nối sứ mệnh bảo thủ
NATO phải đồng lòng mới có trừng phạt
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/9 viết trên mạng TruthSocial rằng ông sẵn sàng áp lệnh trừng phạt Nga, nhưng chỉ khi tất cả thành viên NATO hành động tương tự.
Theo ông, việc một số nước vẫn mua dầu thô Nga là “đáng sốc” và làm suy yếu sức mạnh mặc cả của liên minh.
Trump khẳng định NATO cần cam kết hành động chung, đồng thời thống nhất thời điểm cụ thể để triển khai.
Ông cho rằng Mỹ không nên gánh vác một mình vì điều này chỉ khiến Washington mất thêm thời gian, tiền bạc và năng lượng.
Áp lực nhằm kết thúc chiến sự Ukraine
Theo Trump, nếu NATO đồng thuận, các biện pháp cứng rắn sẽ nhanh chóng buộc Nga phải nhượng bộ, qua đó rút ngắn cuộc chiến ở Ukraine và cứu vãn nhiều sinh mạng. Ông cảnh báo ngược lại, sự thiếu đồng lòng chỉ khiến xung đột kéo dài.
Ngoài Nga, Trump cũng đề xuất NATO áp thuế 50-100% với Trung Quốc, cho rằng biện pháp này có thể phá vỡ sự kiểm soát của Bắc Kinh đối với Moscow. Thuế quan sẽ được rút bỏ hoàn toàn nếu chiến sự Ukraine kết thúc.
Trước đó, trong phỏng vấn với Fox News ngày 12/9, Trump tiết lộ từng có quan hệ tốt với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng nay tỏ ra mất kiên nhẫn, cho rằng Moscow chưa thực sự muốn chấm dứt xung đột.
Theo: VOV