Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin, song chỉ khi có ngừng bắn. Trong khi đó, hai bên vẫn bất đồng sâu sắc về lãnh thổ và an ninh.

Tổng thống Ukraine sẵn sàng gặp Tổng thống Nga trực tiếp

Phát biểu tại Kiev hôm 11/9, ông Zelensky khẳng định: “Điều kiện tiên quyết là ngừng bắn. Sau đó mới bàn tới lãnh thổ hay lịch sử”. Quan điểm này được đưa ra sau khi Tổng thống Putin mời ông tới Moscow. Kiev lập tức từ chối, cho rằng đây chỉ là động thái trì hoãn.

Ông Zelensky nhấn mạnh, Ukraine sẵn sàng đối thoại dưới bất kỳ hình thức nào, song khẳng định địa điểm đối thoại không thể là Nga. Ông cũng cho rằng các bên trung gian như Mỹ và châu Âu có vai trò hỗ trợ, nhưng quyết định then chốt vẫn phải được hai bên trực tiếp bàn bạc.

Nga mời đối thoại tại Moscow nhưng Kiev từ chối

Theo các nhà phân tích, lời mời tới Moscow của ông Putin là nhằm củng cố vị thế đàm phán của Nga. Tuy nhiên, Kiev coi đây là cách để Moscow kiểm soát tiến trình hòa giải. Ông Zelensky tái khẳng định lập trường: “Chúng tôi sẵn sàng cho mọi hình thức đối thoại, nhưng không phải trên lãnh thổ Nga”.

Bất đồng hiện nay tập trung ở hai vấn đề chính: lãnh thổ và đảm bảo an ninh. Ukraine yêu cầu cơ chế bảo đảm an ninh vững chắc từ Mỹ và châu Âu trước khi tham gia đàm phán sâu hơn.

Bất đồng lãnh thổ và an ninh cản trở tiến trình hòa bình

Ông Zelensky tiết lộ văn kiện về đảm bảo an ninh đã “gần như hoàn tất”, nhưng để có hiệu lực, cần sự thống nhất của các đối tác quốc tế. Trong khi đó, Nga vẫn chưa có phản ứng rõ ràng về văn kiện này.

Nếu hội nghị diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau hơn ba năm gián đoạn, kể từ hội nghị ở Paris năm 2019. Sự kiện được kỳ vọng có thể mở ra cơ hội hòa bình, song cũng tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục bế tắc nếu bất đồng không được tháo gỡ.

Theo: Dân Trí