Ngày 19/9/2025, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phúc thẩm bị cáo Vũ Ngọc Quỳnh (2001, Nghệ An) về hành vi “cướp giật tài sản”, khi bị cáo dựng tình huống mua bán vàng rồi nhân lúc sơ hở chiếm đoạt tài sản trị giá gần 400 triệu đồng.

Kịch bản từ lời rao đến hành động

Cuối tháng 7/2025, phiên sơ thẩm tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Vũ Ngọc Quỳnh do phạm tội cướp giật tài sản. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng sau đó tự nguyện rút kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm.

Vì không có việc làm và cần tiền tiêu cá nhân, Quỳnh nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng cách tạo dựng giao dịch vàng giả.

Qua Facebook, Quỳnh đọc lời rao bán vàng của anh Lê Trung Nghĩa, liên hệ hỏi mua cây vàng ở mức giá 89 triệu đồng mỗi cây. Hai bên hẹn gặp nhau tại cửa hàng vàng ở Trần Duy Hưng (Hà Nội) để kiểm tra vàng.

Thừa cơ rồi chạy trốn

Khi kiểm định vàng là thật — gồm ba nhẫn tròn và hai đồng xu vàng tổng cộng 4,5 cây — anh Nghĩa đưa Quỳnh sang số 75 Trần Duy Hưng để giao dịch. Tại đây, Quỳnh lấy vàng và bỏ chạy ngay khi có cơ hội. Anh Nghĩa truy đuổi, hô “cướp, cướp”.

Quỳnh chạy vào ngõ rồi đến biệt thự A46 phố Hoàng Ngân vứt lại một phần vàng, sau đó tiếp tục vứt nữa khi chạy tiếp. Cuối cùng, bị anh Nghĩa và người dân giữ lại; công an phường Trung Hòa đến hiện trường và thu hồi tài sản.

Hình phạt, hậu quả và xét xử

Tổng trị giá tài sản cướp giật được định giá gần 400 triệu đồng. Vì bị hại đã nhận lại tài sản nên không có yêu cầu về dân sự.

Tòa sơ thẩm xác định hành vi của Quỳnh là nghiêm trọng; xâm phạm quyền sở hữu và gây hoang mang trong nhân dân. Dù bị cáo có kháng cáo; nhưng vì rút kháng cáo nên bản án 12 năm 6 tháng tù được giữ nguyên.

Nguồn: An Ninh Thủ Đô

Từ Khóa: