Chỉ trong 3 tháng gần đây, số ca sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng vọt, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tiểu cầu giảm sâu, có nguy cơ xuất huyết nội và phải truyền máu khẩn cấp.
- Vợ chồng thầy cúng lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng
- Mỹ coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu
- Người chồng ở Khánh Hòa được miễn chấp hành án tù vì hoàn cảnh đặc biệt
Tóm tắt nội dung
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch
Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, chị K.C. (Hà Nội) phải cấp cứu sau 3 ngày sốt cao liên tục, nôn ói và suy kiệt. Ban đầu, chị nghĩ chỉ mắc cảm cúm nên tự điều trị tại nhà, nhưng đến ngày thứ ba, tình trạng trở nặng buộc gia đình đưa đi viện.
Kết quả xét nghiệm cho thấy tiểu cầu giảm nghiêm trọng, có lúc chỉ còn 17. Các bác sĩ cảnh báo nếu không xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể phải truyền máu khẩn cấp. Rất may sau can thiệp, chỉ số tiểu cầu đã dần ổn định.
Số ca mắc tăng mạnh trong mùa mưa
BSCKII Nguyễn Thu Hường – Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết: chỉ trong 3 tháng (7–9/2025), đơn vị tiếp nhận 153 ca sốt xuất huyết người lớn, vượt tổng số 6 tháng đầu năm (124 ca).
Nhiều bệnh nhân nhập viện với tiểu cầu giảm sâu, xuất huyết tiêu hóa, men gan tăng cao gần 1.000 đơn vị, rối loạn đông máu và cô đặc máu – đặc biệt nguy hiểm với người có bệnh nền tim mạch, xơ gan hoặc đang dùng thuốc chống đông.
Theo CDC Hà Nội, trong tuần từ 12–19/9, thành phố ghi nhận 258 ca sốt xuất huyết tại 81 xã, phường, tăng 68 ca so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm đến nay có 94 ổ dịch, hiện còn 33 ổ dịch đang hoạt động.
Nguy hiểm nhất ở giai đoạn hết sốt
Các chuyên gia cảnh báo giai đoạn từ ngày thứ 5–7, khi bệnh nhân đã hết sốt, là thời điểm tiểu cầu giảm mạnh, dễ dẫn tới xuất huyết nội. Nếu không theo dõi sát sao, bệnh có thể chuyển nặng và gây tử vong.
“Người dân không nên chủ quan khi thấy đỡ sốt. Chỉ cần trì hoãn 1–2 ngày đến viện theo dõi, bệnh có thể chuyển biến nặng”, BS Hường nhấn mạnh.
Vaccine hỗ trợ nhưng không thay thế biện pháp phòng dịch
Từ năm 2024, Việt Nam đã triển khai vaccine phòng sốt xuất huyết cho người từ 4 tuổi trở lên, gồm 2 liều cách nhau 3 tháng. Tuy nhiên, vaccine chỉ giúp giảm tỷ lệ mắc và ca nặng, không thay thế được biện pháp truyền thống.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần duy trì vệ sinh môi trường, diệt muỗi, loăng quăng, sử dụng kem chống muỗi để phòng bệnh. Đây vẫn là những giải pháp hiệu quả nhất trong kiểm soát dịch sốt xuất huyết.
Theo: Khai Mở