Từ vùng đất kém hiệu quả ven sông Yên, ông Lê Huy Điệp đã sáng tạo mô hình nuôi cáy tự nhiên, đem lại thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
- Thanh thiếu niên gây rối Đà Nẵng bị công an xử lý
- Hansi Flick lập cột mốc 50 chiến thắng, sánh ngang Enrique tại Barcelona
- Hơn 700 cử nhân được Hưng Yên tuyển chọn cho cấp xã
Năm 2016, khi nghỉ hưu, ông Lê Huy Điệp thuê 2,5ha đất để lập trang trại. Sau nhiều thất bại với chăn nuôi và cây ăn quả, ông quyết định thử sức với loài cáy vốn sinh sống nhiều quanh cửa sông Yên.
Mô hình nuôi cáy từ ý tưởng độc đáo
Ông Điệp cải tạo trang trại bằng cách đào mương dẫn nước, trồng cỏ và cói, tái tạo môi trường tự nhiên. Cáy theo dòng nước tìm đến, sinh sản và phát triển mạnh. Ban đầu bị cho là “ném tiền qua cửa sổ”, nhưng thực tế, mô hình nhanh chóng mang lại lợi nhuận lớn.

Cáy là loài khỏe mạnh, ăn tạp, sinh trưởng nhanh. Việc chăm sóc đơn giản, chỉ cần giữ cho mương thông thoáng và nguồn nước sạch. Đến mùa, lao động địa phương dùng bẫy chai nhựa, gạo rang làm mồi để bắt cáy. Mỗi năm, gia đình ông thu 3 tấn, doanh thu hơn 240 triệu đồng.

Mở hướng phát triển kinh tế nông thôn
Theo chính quyền địa phương, nuôi cáy tận dụng được lợi thế tự nhiên, chi phí thấp, hiệu quả cao. Không chỉ mang lại thu nhập cho gia đình, mô hình còn tạo việc làm cho hàng chục lao động, góp phần phát triển kinh tế nông thôn.
Từ ý tưởng độc đáo, ông Điệp đã chứng minh rằng chỉ cần quan sát kỹ tự nhiên, nông dân hoàn toàn có thể biến vùng đất hoang hóa thành trang trại tiền tỷ.
Theo: Dân Trí