Trung Quốc và Việt Nam đồng loạt xả lũ do mưa lớn, khiến nước sông Lô và sông Gâm dâng cao, nhiều nơi ở Tuyên Quang, Hà Giang vượt báo động 3, nguy cơ “cực kỳ nguy hiểm”.

Trung Quốc xả lũ, Việt Nam khẩn cấp ứng phó

Sở Ngoại vụ Tuyên Quang cho biết, thủy điện Ma Lù Thàng (huyện Malipo, châu Vân Sơn, Trung Quốc) đã mở cửa xả lũ từ trưa 30/9. Lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về cộng với mưa lớn kéo dài khiến nước sông Lô, sông Gâm tăng nhanh.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp khẩn, nhận định mực nước sông Lô có thể lên 24–26 m, ở mức cực kỳ nguy hiểm, chỉ thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 khoảng 1 m.

Thủy điện Tuyên Quang mở 7 cửa xả đáy

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sáng 30/9, mực nước hồ thủy điện Tuyên Quang đạt 120,12 m, lưu lượng nước về hồ khoảng 6.980 m³/s. Để giảm áp lực, nhà máy đã mở 7 cửa xả đáy từ hôm 29/9 và sẵn sàng mở toàn bộ 8 cửa nếu mưa lũ tiếp tục dâng cao.

Tại Hà Giang, mực nước sông Lô ở trạm Hà Giang ghi nhận 101,84 m, vượt báo động 2 là 0,84 m. Trên sông Gâm, tại trạm Bắc Mê đạt 126,15 m (trên báo động 3 là 2,15 m), còn tại trạm Nà Hang, mực nước 59,94 m, vượt báo động 3 gần 3 m.

Theo: Tuổi trẻ