Đinh Văn Đăng — từng bị dụ sang Campuchia làm việc online, được giải cứu rồi bị xử phạt — vẫn tiếp tục vượt biên tham gia “game” lừa đảo. Công an tỉnh Tây Ninh đang khởi tố để làm rõ hành vi vi phạm xuất nhập cảnh và lừa đảo.

Quá trình tái phạm – từ lầm lỡ đến đường dây

Tháng 5/2023, Đăng tìm việc qua mạng và bị một người lạ giới thiệu sang Campuchia làm việc cho công ty đánh bạc trực tuyến, với mức lương hơn 700 USD mỗi tháng.

Anh này sau đó tự đến cửa khẩu Mộc Bài để xuất cảnh.Khi làm việc, Đăng mất hộ chiếu.

Ngày 17/8/2023, khi nhập cảnh về nước, biên phòng đã xử phạt hành chính 1,2 triệu đồng vì không có giấy tờ hợp lệ.

Chỉ vài tuần sau khi làm lại hộ chiếu, ngày 11/9/2023, Đăng tiếp tục xuất cảnh trái phép sang tỉnh Svay Riêng, Campuchia, làm thuê cho một công ty tương tự.

Với các áp lực, bị đe dọa bán cho nơi khác, Đăng cầu cứu lực lượng chức năng Campuchia và Đại sứ quán Việt Nam, được giải cứu và bàn giao về nước vào ngày 11/3/2025.

Tái xuất liên tục – mô thức vượt biên và lừa đảo

Chỉ hai tuần sau khi về nước, ngày 25/3/2025, Đăng dùng mạng xã hội Telegram tìm việc và lần nữa xuất cảnh trái phép sang khu RoBot, tỉnh Svay Riêng.

Tại đây, anh bị bó buộc tham gia lừa đảo qua mạng. Đăng trốn đến đại sứ quán Việt Nam xin trợ giúp và được đưa về nước ngày 24/5.

Vào ngày 5/7, Đăng lại tiếp tục vượt biên lần thứ ba sang khu Hai Con Voi, Bavet (Campuchia), tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến.

Bị đe dọa bán sang nơi khác, anh lại tìm cách cầu cứu và được đưa về nước qua cửa khẩu Mộc Bài vào ngày 9/9.

Cơ quan chức năng vào cuộc – xử lý hình sự và giải pháp quản lý

Ngay sau các hành vi tái diễn, biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài khởi tố vụ án hình sự với hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định” và bàn giao hồ sơ cho công an tỉnh Tây Ninh thụ lý.

Ngày 5/10/2025, Công an Tây Ninh đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Đăng để điều tra tội “Vi phạm quy định về xuất nhập cảnh”.

Việc xử lý nghiêm nhằm răn đe cho các cá nhân có ý định lợi dụng đường mòn, lối mở khu vực biên giới để thực hiện các hành vi lừa đảo xuyên quốc gia.

Theo: Pháp Luật