Vài tuần trước khi bị khởi tố tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) đã để Công ty ZuBu thay đổi giám đốc và người đại diện pháp luật, gây nghi vấn có sự chuẩn bị trước.
- Thiệt hại Lũ Lụt Sau Bão Số 11: Bốn Tỉnh Miền Bắc Thiệt Hại Hơn 8.700 Tỷ Đồng
- Trump tuyên bố chiến sự Gaza kết thúc
- Afghanistan – Pakistan căng thẳng leo thang dữ dội
Tóm tắt nội dung
Thay đổi nhân sự bất thường trước ngày khởi tố
Theo dữ liệu từ Phòng đăng ký kinh doanh TP.HCM, Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ ZuBu; đã nộp hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật giữa tháng 9-2025. Cụ thể, vị trí giám đốc được chuyển từ bà Trần Thị Thạnh (sinh năm 1972; quê Bình Định) sang bà Trần Thị Ngọc Bích (sinh năm 1986, trú tại TP.HCM).
Thời điểm này chỉ cách vài tuần trước khi cơ quan điều tra; công bố khởi tố Ngân 98 — người được xác định là người điều hành thực tế; mọi hoạt động của ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop.
Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam
Ngày 13-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án; khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân; thường được biết đến với biệt danh “Ngân 98”, để điều tra hành vi “sản xuất; buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Nguồn tin điều tra cho hay, dù pháp lý doanh nghiệp đứng tên mẹ ruột; song mọi quyết định điều hành; tài chính và phân phối sản phẩm đều do Ngân 98 trực tiếp thực hiện và hưởng lợi.
Doanh nghiệp tăng vốn gấp 15 lần chỉ sau một năm
Công ty TNHH TM-DV ZuBu được thành lập ngày 5-5-2021; đặt trụ sở tại thị xã An Nhơn (Bình Định), với vốn điều lệ ban đầu chỉ 200 triệu đồng. Đến tháng 9-2022; ZuBu bất ngờ tăng vốn lên 3 tỉ đồng, tức gấp 15 lần so với thời điểm thành lập.
Sau đó, công ty liên tục thay đổi người đại diện và chủ sở hữu; đặc biệt trong giai đoạn cuối năm 2023 – 2024. Có thời điểm giám đốc là ông Phạm Xuân Oai (sinh năm 1992); và chủ sở hữu là ông Lê Trọng Khanh (sinh năm 1994).
Doanh thu trăm tỉ và sản phẩm không phép
Theo dữ liệu từ các đơn vị giao hàng; doanh thu của ZuBu trong giai đoạn 2023-2024 lên tới hàng trăm tỉ đồng; chủ yếu từ việc bán các sản phẩm giảm cân; và thực phẩm chức năng thương hiệu Super Detox X3, X7, X1000.
Kết quả điều tra ban đầu xác định; “viên rau củ Collagen” do ZuBu phân phối không được cấp phép lưu hành; và không có hồ sơ công bố sản phẩm. Để tránh kiểm tra; Ngân 98 cho in nhãn “hàng tặng kèm; không bán” nhưng thực tế bán kèm như một liệu trình hoàn chỉnh; khuyến khích người tiêu dùng sử dụng song song để “tăng hiệu quả giảm cân”.
Sản phẩm được gia công tại một số nhà máy ở Hà Nội; sau đó vận chuyển vào kho hàng ZuBu shop tại TP.HCM và phân phối qua Facebook, TikTok cùng đường dây nóng của công ty.
Tự nhận bị “hãm hại có tổ chức”
Trước khi bị bắt, Ngân 98 nhiều lần lên tiếng trên mạng xã hội; cho rằng mình bị “hãm hại có tổ chức;” và khẳng định sản phẩm giảm cân của ZuBu “hoàn toàn hợp pháp”. Tuy nhiên, kết quả điều tra của cơ quan chức năng cho thấy điều ngược lại; khi hàng loạt sản phẩm được bán ra không có giấy phép lưu hành, không kiểm nghiệm chất lượng.
Theo: Tuổi Trẻ