Chiến sự Ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng khi Nga tuyên bố đã “đóng sập cửa tử” tại Pokrovsk, bao vây hơn 10.000 binh sĩ Ukraine. Trong khi đó, Kiev bác bỏ thông tin này, khẳng định vẫn đang chống trả quyết liệt trên nhiều hướng.

Nga tuyên bố “đóng sập cửa tử” tại Pokrovsk

Theo các nguồn tin quân sự Nga, tính đến cuối ngày 26/10, thời hạn cho lực lượng Ukraine đầu hàng tại Pokrovsk (tỉnh Donetsk) đã hết, và quân đội Nga được cho là đã hoàn tất việc bao vây khu vực.
Khoảng 10.500 binh sĩ Ukraine đang bị mắc kẹt giữa hai mũi “gọng kìm” của Nga tại Pokrovsk và Mirnograd. Tập đoàn quân Cận vệ số 2 của Nga đã đột phá vào trung tâm thành phố, thiết lập các chốt kiểm soát gần ga đường sắt và khu dân cư Shakhtyorsky.

Lực lượng Ukraine bị đẩy về phía đông Pokrovsk, trong khi các tuyến tiếp tế qua đường cao tốc T-05-15 dẫn tới Mirnograd đã bị cắt đứt. Khoảng cách giữa hai mũi tiến công Nga chỉ còn 5 km, mở ra nguy cơ bao vây toàn bộ cụm lực lượng Ukraine trong khu vực.

Cùng thời điểm, quân đội Nga tăng cường tấn công tại Nam Donbass và biên giới giữa Zaporizhia – Dnipropetrovsk.
Các đơn vị Nga đã phá vỡ phòng tuyến Ukraine dọc sông Yanchur, tiến sâu vào các làng Pervomayskoye, Novomykolaivka và Poltavka. Nga giương cờ chiến thắng tại Yehorivka – vị trí chiến lược mở đường tới thị trấn Hulyai-Polye.
Ukraine hiện chỉ còn giữ được các làng Rybnoye và Uspenovka, song sức phòng thủ tại đây được đánh giá là yếu trước đà tiến của Nga.

Bản đồ chiến sự Nga – Ukraine tại Pokrovsk ngày 26/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo hai gọng kìm, đóng sập “cửa tử” và yêu cầu lực lượng Kiev phải đầu hàng  (Ảnh: Dân trí)

Liman – chiến tuyến mới nóng bỏng

Ở hướng Liman, các Tập đoàn quân Cận vệ số 20 và 25 của Nga được cho là đang phong tỏa tuyến hậu cần giữa Liman và Seversk. Ukraine triển khai hai lữ đoàn cơ giới (60, 63) cùng một tiểu đoàn xe tăng để bảo vệ tuyến này.
Tuy nhiên, Nga đã chiếm lại Novoselovka và chuẩn bị tấn công Yarovaya – chốt chặn cuối cùng trước khi áp sát Svyatogorsk, đe dọa phá vỡ phòng tuyến phía bắc Donetsk.

Trong đêm 26/10, nhiều UAV Ukraine được cho là đã tấn công thủ đô Moscow và các vùng lân cận.
Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin, xác nhận hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái. Hai sân bay Domodedovo và Zhukovsky phải tạm ngừng hoạt động sau nửa đêm để đảm bảo an toàn.
Đây là đợt tấn công UAV quy mô lớn tiếp theo của Ukraine nhằm vào thủ đô Nga trong tháng 10, cho thấy chiến sự đã lan rộng ra ngoài khu vực tiền tuyến.

Phản ứng từ phía Ukraine

Bộ Tổng tham mưu Ukraine trong báo cáo tối 26/10 cho biết đã có 110 cuộc giao tranh trong ngày, riêng hướng Pokrovsk chiếm 28 cuộc. Kiev khẳng định quân Nga 28 lần tìm cách đột phá nhưng không thành công, và tuyên bố đã tiêu diệt 73 binh sĩ Nga.
Giới chức Ukraine phủ nhận thông tin “đã bị bao vây”, cho rằng lực lượng vẫn đang cố thủ, chờ tiếp viện và phản công.

Nếu tuyên bố của Nga là chính xác, việc bao vây thành công Pokrovsk sẽ là bước ngoặt lớn của chiến sự Ukraine. Khu vực này là điểm trọng yếu trong hệ thống phòng thủ miền Đông, kết nối nhiều tuyến vận tải và hậu cần quan trọng.
Một khi mất Pokrovsk – Mirnograd, Ukraine có nguy cơ sụp đổ phòng tuyến phía tây Donetsk, đồng thời mất quyền kiểm soát phần lớn khu vực công nghiệp chiến lược.

Giới phân tích cho rằng Moscow đang áp dụng chiến thuật “bao vây cục bộ”, không đánh trực diện mà chia cắt tuyến tiếp tế – tương tự chiến dịch từng áp dụng ở Bakhmut và Avdiivka.

Diễn biến tại Pokrovsk khiến phương Tây lo ngại về khả năng Ukraine bị suy yếu trên toàn mặt trận miền Đông.
Nếu Kiev thất thủ tại khu vực này, các quốc gia hỗ trợ có thể phải xem xét lại chiến lược viện trợ, trong khi Nga sẽ củng cố lợi thế ngoại giao và tâm lý chiến

Nguồn: Theo Dân trí