Sáng 29-10, nước lũ trên sông Hương và sông Bồ rút mạnh, nhiều tuyến phố trung tâm Huế bắt đầu khô thoáng, người dân khẩn trương cấp tập thu dọn bùn đất sau hai ngày mưa lũ ngập sâu.
- Hóa chất đức giang: Tăng trưởng lợi nhuận và nợ
- Bệnh vảy nến và những biến chứng nguy hiểm ít ai ngờ
- Tổng thống Mỹ Donald Trump nhún nhảy tại Malaysia khi vừa bước xuống Không lực Một
Nước rút dần, nhiều khu vực vẫn còn ngập
Sau hai ngày đêm bị nước lũ bao vây, đến sáng 29-10, tình trạng ngập úng diện rộng tại TP Huế đã giảm khi mực nước trên sông Hương xuống nhanh. Lúc 4 giờ sáng, mức nước tại Kim Long đạt 3,97 m, vẫn cao hơn báo động 3 0,47 m nhưng đã giảm 1,08 m so với đỉnh lũ ngày 27-10. Sông Bồ tại Phú ước ở mức 4,46 m, thấp hơn báo động 3 0,04 m và giảm 0,79 m so với đỉnh lũ.
Tại các tuyến phố lớn như Ngô Quyền, Nguyễn Huệ…, nước đã rút, để lại lớp bùn đất dày đặc trên mặt đường và vỉa hè. Nhiều xe máy trôi dạt trong dòng nước nay lộ ra nằm ngổn ngang.
Người dân khu vực nội đô bày tỏ sự nhẹ nhõm: “Cuối cùng ôn cũng đã xuống”, ám chỉ nước lũ đã rút. Các gia đình nhanh chóng triển khai dọn dẹp theo phương châm “nước xuống đến đâu dọn đến đó”.
Tuy vậy, các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Dương Văn An và nhiều khu vực phường Phú Xuân vẫn còn chìm trong nước, đi lại khó khăn.
Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế dự báo, đến 19 giờ cùng ngày, mực nước sông Hương giảm còn 3,7 m, còn sông Bồ xuống ngưỡng 3,9 m.
Ảnh hưởng nặng nề, hơn 44.500 nhà dân ngập nước
Theo UBND TP Huế, mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Hương và sông Bồ dâng cao vượt bờ, gây ngập sâu 32 xã, phường. Nhiều khu dân cư bị ngập từ 1 – 2 m, giao thông nội đô gần như tê liệt trong hai ngày 27 và 28-10.
Toàn thành phố ghi nhận hơn 44.500 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều cơ sở hạ tầng đô thị hư hại nặng. Khoảng 201.000 hộ dân bị mất điện tạm thời do sự cố lưới điện trong lũ.
Theo thống kê bước đầu, 1 người tử vong và 1 người mất tích trong đợt mưa lũ này – được đánh giá là một trong những trận lũ có cường độ lớn nhất nhiều năm qua tại Huế.
Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo khẩn cấp không để người dân vùng lũ thiếu đói, rét lạnh, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ dọn dẹp, khôi phục sinh hoạt sau thiên tai.
Theo: Người Lao Động