Ông Trump gặp lại ông Tập tại sân bay quốc tế Gimhae, thành phố Busan, Hàn Quốc, sáng 30/10. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai lãnh đạo kể từ năm 2019; đánh dấu nỗ lực hạ nhiệt quan hệ Mỹ – Trung giữa lúc căng thẳng leo thang.
- Nhân viên y tế bị hành hung – Cần tăng cường hỗ trợ đảm bảo an toàn bệnh viện
- Tổng thống Trump muốn ông Bessent làm Chủ tịch Fed?
- Đánh bắt cá tận diệt: Khi con người tự phá hủy nguồn sống của chính mình
Ông Trump gặp lại ông Tập – Đối thoại để hạ nhiệt
Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập bắt tay tại Gimhae trước khi bước vào cuộc họp kín.
Hai bên tập trung bàn về thuế quan, chuỗi cung ứng và an ninh khu vực.
Ông Trump mô tả ông Tập là “nhà đàm phán cứng rắn”; trong khi Chủ tịch Trung Quốc khẳng định “hai nước có thể trở thành bạn và đối tác”.
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Washington vừa tuyên bố áp thuế 100% lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Đáp lại, Bắc Kinh thông báo sẽ kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và công nghệ chiến lược.
Tuy nhiên, trên đường đến Hàn Quốc; ông Trump hé lộ khả năng giảm một phần thuế nếu Trung Quốc hợp tác ngăn chặn nguồn cung fentanyl; loại ma túy tổng hợp gây khủng hoảng tại Mỹ.
Theo giới quan sát; cả hai bên đều có động cơ “xuống thang”: Mỹ muốn ổn định giá hàng hóa trước kỳ bầu cử; còn Trung Quốc cần giảm sức ép kinh tế từ lệnh trừng phạt. Cuộc gặp vì thế được coi là phép thử đầu tiên cho khả năng “tái khởi động” đối thoại cấp cao giữa hai siêu cường.
Ý nghĩa chiến lược và triển vọng sau cuộc gặp
Lần gần nhất ông Trump và ông Tập gặp nhau là bên lề hội nghị G20 tại Osaka năm 2019. Kể từ đó, quan hệ hai nước liên tục căng thẳng vì thương mại; công nghệ và vấn đề Đài Loan.
Cuộc tái ngộ tại Busan lần này mang tính biểu tượng nhưng cũng mở ra kênh đối thoại cần thiết.
Giới phân tích cho rằng; một “thỏa thuận tạm thời” nếu đạt được có thể giúp giảm rủi ro cho thị trường toàn cầu. Song, các vấn đề cốt lõi như công nghệ bán dẫn; an ninh khu vực và chuỗi cung ứng chiến lược vẫn là điểm nghẽn dài hạn.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố; sẵn sàng hợp tác để “tạo động lực mới cho quan hệ ổn định Mỹ – Trung”. Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết cuộc gặp “mang tính xây dựng và thẳng thắn”, dù chưa có thông báo cụ thể về kết quả.
Các nhà đầu tư đang chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn về thuế và xuất khẩu đất hiếm trong những tuần tới. Dù kết quả chưa được công bố; Busan có thể sẽ được nhớ đến như nơi mở ra một cơ hội mới — dù mong manh — cho việc tái định hình quan hệ Mỹ – Trung trong giai đoạn bất ổn toàn cầu.
Theo: VnExpress