Ngày 5/11; bão Kalmaegi (bão số 13) đã đi vào Biển Đông; và tiếp tục mạnh lên, dự báo đạt cấp 14; giật cấp 17 khi tiến gần bờ. Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị quân đội trực 100%, sẵn sàng bay cứu hộ; cứu nạn và hỗ trợ người dân trong vùng bão.
- Hà Nội hướng tới thành phố kết nối toàn cầu
- Trung Quốc tăng hơn 3.000 lượt máy bay quấy rối Đài Loan
- Trấn Thành tiết lộ góc khuất sau hào qua
Bão Kalmaegi tiến nhanh, hướng vào đất liền miền Trung
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia; lúc 13h ngày 5/11, tâm bão Kalmaegi cách đảo Song Tử Tây khoảng 360 km về phía Đông; gió mạnh cấp 13-14 (133–166 km/h), giật cấp 17.
Trong 24 giờ tới; bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km/h và khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 6/1 tâm bão cách Quy Nhơn (Bình Định) khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam; cường độ cấp 14, giật cấp 17.
Rạng sáng 7/11; bão dự kiến đổ bộ khu vực Quảng Ngãi – Đắk Lắk với sức gió cấp 12, giật cấp 15; sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi sang Lào.
Theo cơ; quan khí tượng Nhật Bản và Hong Kon; Kalmaegi có thể đạt cực đại với sức gió 158–165 km/h trên Biển Đông; trước khi giảm dần khi vào bờ.
Quân đội triển khai lực lượng ứng phó khẩn cấp
Bộ Quốc phòng; đã chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực; theo dõi sát diễn biến bão ;và chủ động triển khai lực lượng, phương tiện ứng phó theo phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”.
Các Quân khu 4, 5 ;và 7 được yêu cầu phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra đôn đốc; và chỉ đạo công tác phòng chống bão; nhất là tại các địa bàn trọng điểm từ Đà Nẵng đến Gia Lai.
Quân chủng Hải quân ;và Cảnh sát biển triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền; sẵn sàng cứu nạn trên biển.
Quân chủng; Phòng không – Không quân và Binh đoàn 18 chuẩn bị máy bay, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ bay cứu hộ; cứu nạn, vận chuyển nhu yếu phẩm tới vùng bị chia cắt
Theo: Dân Trí