Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội vừa mở rộng vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, khởi tố thêm 14 bị can, thu giữ hàng chục tỷ đồng và nhiều tài sản giá trị, hé lộ đường dây “chạy” giám định tâm thần nhằm giúp tội phạm trốn tránh trách nhiệm.

Mở rộng điều tra, khởi tố thêm 14 bị can

Tối 5/11, Công an TP Hà Nội thông tin về việc mở rộng điều tra vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, qua đó khởi tố thêm 14 bị can, nâng tổng số người bị khởi tố lên 54 đối tượng.

Các bị can bị điều tra về nhiều tội danh nghiêm trọng gồm: tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa, nhận và môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ; làm sai lệch hồ sơ vụ án; đánh bạc…

Trong số đó, 35 người là cán bộ, lãnh đạo Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, 2 người thuộc Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, 3 người ở Trung tâm Giám định Pháp y Tâm thần miền núi phía Bắc và 14 cá nhân khác liên quan.

Mở rộng điều tra, thu giữ nhiều tài sản

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài sản có giá trị lớn, bao gồm:

  • 2 ô tô, 1 xe máy điện
  • Hơn 4,7 tỷ đồng tiền mặt, 4.500 USD
  • 6 sổ tiết kiệm tổng trị giá gần 4 tỷ đồng và hơn 55.000 USD
  • 8 sổ đỏ, nhiều loại ma túy (Methamphetamin, MDMA, cần sa, Ketamin)
  • 8 đồng hồ đeo tay, 60 điện thoại di động các loại
  • Nguồn tiền, tài sản này được cho là có liên quan đến hoạt động hối lộ, môi giới và nhận hối lộ trong quá trình giám định tâm thần cho các bị can có dấu hiệu phạm tội.

Điều tra bước đầu cho thấy, một số cán bộ của Viện đã lợi dụng quy trình bắt buộc chữa bệnh để nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ giám định, giúp người phạm tội được kết luận “mất năng lực hành vi”, qua đó trốn tránh truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lợi dụng hoạt động giám định pháp y – tâm thần để hợp thức hóa việc miễn trách nhiệm hình sự.

Việc “chạy bệnh án” không chỉ gây hậu quả nghiêm trọng cho công tác điều tra, truy tố, xét xử mà còn làm xói mòn niềm tin của xã hội đối với các cơ sở y tế pháp y. Cơ quan điều tra đánh giá, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất tổ chức, kéo dài nhiều năm và liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy vết dòng tiền, xác minh hành vi của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý triệt để, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm.

Theo: Dân Trí