Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông qua đạo luật chi tiêu, chính thức chấm dứt “đóng cửa Chính phủ Mỹ dài nhất lịch sử”, kéo dài 43 ngày, đảm bảo trả lương đầy đủ cho hàng trăm nghìn công chức liên bang và khôi phục hoạt động các cơ quan quan trọng.

Mở cửa trở lại sau khi ký luật chi tiêu

Sáng 13/11/2025 (giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump đã ký đạo luật chi tiêu, chính thức khôi phục hoạt động Chính phủ liên bang. Quốc hội Mỹ đã thông qua gói ngân sách này với sự ủng hộ của cả Thượng viện và Hạ viện.

Đạo luật bổ sung kinh phí cho các cơ quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp, các cơ quan cựu chiến binh và Quốc hội tới hết mùa thu năm sau, trong khi các cơ quan còn lại duy trì kinh phí tạm thời tới cuối tháng 1/2026.

Tác động và thiệt hại kinh tế

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, đợt đóng cửa kéo dài 43 ngày gây thiệt hại khoảng 14 tỷ USD cho nền kinh tế. Hàng trăm nghìn công chức liên bang sẽ được trả bù lương đầy đủ khi trở lại làm việc. Việc đình trệ các dịch vụ công ảnh hưởng trực tiếp tới người dân, dữ liệu kinh tế và hoạt động của các cơ quan quan trọng.

Phản ứng chính trị và các vấn đề liên quan

Ông Trump nhấn mạnh trách nhiệm thuộc về các nghị sĩ Dân chủ, trong khi đảng này tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy mở rộng trợ cấp bảo hiểm sức khỏe theo ACA. Gói chi tiêu hiện tại chỉ kéo dài tới cuối tháng 1/2026, mở ra nguy cơ xảy ra tranh cãi ngân sách mới. Khảo sát cho thấy 50% người Mỹ đổ lỗi cho đảng Cộng hòa và 47% đổ lỗi cho đảng Dân chủ về hậu quả của đợt đóng cửa.

Đợt “đóng cửa Chính phủ Mỹ dài nhất lịch sử” làm giảm niềm tin của người dân vào chính phủ liên bang và tác động tới thị trường tài chính. Việc chưa giải quyết vấn đề trợ cấp bảo hiểm sức khỏe theo ACA có thể ảnh hưởng lâu dài tới người dân thu nhập thấp. Đồng thời, gói chi tiêu tạm thời chỉ mang tính chất ngắn hạn, cảnh báo nguy cơ tái diễn đóng cửa trong các cuộc đàm phán ngân sách tiếp theo.

Theo: Tin Tức (TTXVN)