Từ 15 giờ ngày 13/11, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng trở lại, trong đó có mặt hàng tăng gần 550 đồng/lít. Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng từ biến động giá thế giới và các yếu tố địa chính trị phức tạp.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng trong kỳ điều hành mới

Chiều 13/11, Liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố kết quả điều hành giá xăng dầu định kỳ, theo đó nhiều mặt hàng được điều chỉnh tăng. Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng 162 đồng/lít, lên mức 19.844 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 160 đồng/lít, lên 20.576 đồng/lít.

Các loại dầu cũng tăng mạnh: dầu diesel 0.05S tăng 541 đồng/lít, lên 19.864 đồng/lít; dầu hỏa tăng 540 đồng/lít, lên 19.935 đồng/lít. Riêng dầu mazut 180CST 3.5S lại giảm 246 đồng/kg, còn 14.074 đồng/kg.

Đáng chú ý, trong kỳ điều hành này, Liên Bộ quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, nhằm phản ánh đúng diễn biến cung cầu của thị trường.

Nguyên nhân khiến giá xăng dầu tăng trở lại

Theo Bộ Công Thương, việc điều chỉnh giá lần này bám sát biến động của thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá. Trong thời gian qua, giá dầu thô và xăng thành phẩm có xu hướng nhích lên do:

  • OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng trong tháng 12/2025 nhưng tạm dừng việc tăng trong quý I/2026.
  • Mỹ siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Nga.
  • Xung đột quân sự Nga – Ukraine tiếp tục leo thang, ảnh hưởng tới nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Những yếu tố này khiến giá dầu thế giới biến động mạnh, kéo theo điều chỉnh tương ứng trong nước.

Tác động tới doanh nghiệp và người tiêu dùng

Việc giá xăng dầu tăng trở lại sau đợt giảm nhẹ hồi đầu tháng được dự báo sẽ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, vận tải và tiêu dùng. Các doanh nghiệp logistics, vận tải hàng hóa, dịch vụ công – nông nghiệp sẽ chịu tác động rõ rệt nhất.

Đối với người dân, chi phí đi lại và giá hàng hóa tiêu dùng có thể tăng theo, tạo thêm áp lực lạm phát trong thời điểm cuối năm. Trong bối cảnh Quỹ Bình ổn giá không được trích lập, dư địa để cơ quan điều hành can thiệp khi giá thế giới tăng mạnh có thể bị thu hẹp.

Các chuyên gia cho rằng việc giá xăng dầu trong nước biến động phụ thuộc lớn vào tình hình chính trị – năng lượng thế giới. Chính phủ cần tiếp tục theo dõi sát sao, đồng thời có các biện pháp linh hoạt để bình ổn giá, giảm thiểu tác động đến đời sống người dân và sản xuất trong nước.

Về phía doanh nghiệp, việc xây dựng kế hoạch ứng phó, tiết kiệm nhiên liệu, tối ưu chi phí vận hành sẽ là hướng đi cần thiết trong bối cảnh giá năng lượng có xu hướng tăng trở lại.

Theo: Người Lao Động