Mỹ đang thúc đẩy mở lại đàm phán cắt giảm vũ khí hạt nhân với Nga và Trung Quốc, coi đây là chìa khóa giúp giảm căng thẳng chiến lược toàn cầu. Tuy nhiên, phản ứng từ Moskva và Bắc Kinh cho thấy tiến trình này sẽ không hề dễ dàng.

Mỹ muốn mở rộng kiểm soát vũ khí hạt nhân

Tổng thống Trump cho biết Mỹ ưu tiên khởi động lại tiến trình đàm phán với Nga và Trung Quốc, nhất là khi Hiệp ước New START sắp hết hạn. Washington kỳ vọng xây dựng cơ chế minh bạch và ràng buộc hơn với các cường quốc hạt nhân.

 Nga tuyên bố sẵn sàng gia hạn New START thêm một năm nhưng không cam kết tham gia đàm phán ba bên như đề xuất của Mỹ. Moskva nhấn mạnh muốn một khuôn khổ kiểm soát rộng hơn, bao gồm cả Anh và Pháp.

Trung Quốc bác bỏ khả năng tham gia

Bắc Kinh cho biết sẽ không tham gia đàm phán ba bên vì cho rằng quy mô hạt nhân của nước này không thể đặt ngang hàng với Mỹ và Nga, đồng thời gọi đề xuất này là phi thực tế.

Việc thiếu đồng thuận giữa ba cường quốc có thể làm gia tăng nguy cơ chạy đua vũ trang mới. Dù Mỹ thúc đẩy đàm phán, việc thuyết phục Nga và đặc biệt là Trung Quốc tham gia cơ chế mới vẫn là bài toán khó

Theo: Dân Trí