Vụ đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong tại Hà Nội chuẩn bị được đưa ra xét xử, với bị cáo Cao Văn Hùng đối diện hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án gây rúng động bởi xuất phát từ một mâu thuẫn nhỏ nhưng dẫn đến thảm kịch thương tâm
- Tình yêu Việt Bangladesh vượt mọi khoảng cách
- Mặt Trời có thể hủy diệt Trái Đất – Cảnh báo từ tương lai xa
- Loài cây thoát nghèo cho người dân bản địa ở Pù Luông: Quýt hoi giúp hàng trăm hộ vươn lên khá giả
Tóm tắt nội dung
Bị cáo có tiền án, từng nhiều lần phạm tội
Cao Văn Hùng (52 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) có quá khứ hình sự phức tạp. Năm 1998, Hùng bị tuyên 6 năm tù về tội Cướp tài sản; đến năm 2005 tiếp tục lĩnh 15 tháng tù vì Trộm cắp tài sản. Hồ sơ tiền án dày cho thấy mức độ nguy hiểm và sự tái phạm kéo dài nhiều năm.
Trước thời điểm xảy ra thảm án, Hùng đến quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng uống bia và hút thuốc nhưng không chịu trả tiền, sau đó bị một khách trong quán tát vào mặt. Nổi giận và mang tâm lý trả thù, tối 18/12/2024, Hùng quay lại quán, tiếp tục gây sự và bị khách đánh thêm lần nữa.
Rời quán với bức xúc dồn nén, Hùng mua xô nhựa, đổ 150.000 đồng tiền xăng rồi quay lại, tưới thẳng vào lối ra vào và châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên mạnh, tạo thành “bẫy lửa” khiến 11 người — gồm nhân viên và khách trong quán — tử vong, nhiều người khác bị thương nặng. Đám cháy còn lan sang nhà xưởng cạnh bên, gây thiệt hại tài sản hơn 2,6 tỷ đồng.
Bản thân Hùng cũng bị bỏng do xăng chảy ra ngoài, sau đó đi bộ đến trụ sở Bộ Công an để đầu thú.

Đối diện hai tội danh, có thể lĩnh mức án cao nhất
Cơ quan tố tụng truy tố Hùng về hai tội danh: Giết người và Hủy hoại tài sản. Với các tình tiết tăng nặng đặc biệt nghiêm trọng — giết nhiều người, phương pháp nguy hiểm, tính chất côn đồ — khung hình phạt cao nhất có thể lên tới tử hình.
Do vụ án có khung án đặc biệt nặng, cơ quan điều tra chỉ định hai luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo. Về dân sự, gia đình các nạn nhân yêu cầu bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, hỗ trợ trẻ nhỏ và người già… Tuy nhiên cho đến nay, bị cáo chưa bồi thường bất kỳ khoản nào.
Cảnh báo về an toàn PCCC và nguy cơ từ mâu thuẫn nhỏ
Thảm kịch đặt ra nhiều vấn đề đáng lưu tâm: nguy cơ rủi ro chết người tại các quán cà phê, quán ăn khi lối thoát hiểm hạn chế; sự bùng phát tội phạm từ mâu thuẫn nhỏ; và bài học về giám sát, hỗ trợ tái hòa nhập đối với người có tiền án.
Các chuyên gia pháp lý nhận định vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh lớn về phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh, nơi tập trung đông người nhưng thường bị xem nhẹ các tiêu chuẩn an toàn.
Phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra ngày 17/11/2025 tại TAND TP Hà Nội, thu hút sự quan tâm của dư luận bởi mức độ nghiêm trọng của vụ án và nỗi đau quá lớn mà các gia đình nạn nhân phải gánh chịu.
Theo: Dân Trí