Quân đội Ukraine tuyên bố đã tập kích hai nhà máy lọc dầu Ryazan và Ilsky của Nga, trong khi Moscow khẳng định vẫn sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Kiev.
- Lộ diện nhóm người bạo hành cháu bé lớp 8 ở Thái Nguyên khiến dư luận phẫn nộ
- Hà Nội xử lý hơn 330 học sinh, phụ huynh vi phạm giao thông trong một ngày
- Ngày tri ân đặc biệt dành cho 80 thầy cô đang chống chọi ung thư tại Bệnh viện K
Hai nhà máy lọc dầu Nga bị tấn công bằng UAV
Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, đêm 19/11, lực lượng Kiev đã tập kích nhà máy lọc dầu Ryazan ở thành phố Ryazan, cách Moscow 180 km về phía đông nam. Nhân chứng cho biết đã nghe ít nhất 10 tiếng nổ và nhìn thấy các đám cháy gần cơ sở chế biến dầu thứ cấp. Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào nhà máy này trong vòng một tuần.
Truyền thông Nga đưa tin, nhà chức trách Ryazan cảnh báo về mối đe dọa từ UAV vào nửa đêm ngày 19/11, và vào khoảng 2h sáng ngày hôm sau, các kênh Telegram địa phương đăng tải thông tin về nhiều vụ nổ, trong khi người dân nhìn thấy các UAV trên bầu trời.
Cùng ngày, Robert Brovdi, chỉ huy lực lượng UAV Ukraine, xác nhận đơn vị của ông đã tấn công nhà máy lọc dầu Ilsky ở vùng Krasnodar Krai, nhưng hiện chưa rõ mức độ thiệt hại của cơ sở này.
Moscow vẫn sẵn sàng hòa đàm, Zelensky thúc đẩy đàm phán
Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nhấn mạnh Nga vẫn sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây tuyên bố Kiev đang nỗ lực khôi phục cơ chế đàm phán Istanbul, vốn đình trệ sau ba vòng thương lượng hồi đầu năm.
Ông Peskov cho rằng việc đình trệ trước đây “do chính quyền Kiev không muốn tiếp tục đối thoại”. Khi được hỏi về “kế hoạch hòa bình 28 điểm” do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh bất kỳ kế hoạch hòa bình nào đều phải giải quyết căn nguyên xung đột với Nga. Moscow hiện chưa có cuộc tham vấn hay đàm phán chính thức với Washington về lộ trình này, dù vẫn duy trì liên hệ với Mỹ.
Theo: Vietnamnet