Mưa lũ lịch sử kéo dài nhiều ngày khiến hàng nghìn hộ ở Khánh Hòa và Đắk Lắk bị cô lập, nhiều khu vực chìm trong nước. Công an hai tỉnh huy động tối đa lực lượng, vượt lũ sơ tán và cứu trợ khẩn cấp cho người dân.
- Mưa lũ Đắk Lắk: 27 người chết, hơn 200.000 nhà bị ngập
- Ông Trump đặt thời hạn chấp nhận thỏa thuận 28 điểm, ông Zelensky nói sẽ đề xuất phương án thay thế
- Ý nghĩa cuối cùng của đời người, không phải tiền bạc hay tuổi thọ, mà chính là điều này
Hơn 3.078 người được lực lượng PC67 giải cứu khỏi vùng lũ
Theo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Khánh Hòa, từ ngày 16 đến 22/11, đơn vị tiếp nhận hơn 3.000 cuộc gọi cầu cứu liên quan đến sạt lở, ngập lụt và các điểm dân cư bị cô lập.
Ngay lập tức, lực lượng cứu nạn được điều động đến từng vị trí nguy hiểm trong điều kiện thời tiết phức tạp, nước chảy xiết. Các tổ công tác đã hỗ trợ thoát nạn và đưa hơn 3.078 người đến nơi an toàn, trong đó có trẻ em, người già và nhiều người bị thương.
Ngoài công tác cứu sống, lực lượng chức năng còn tiếp tế lương thực, nước uống cho các khu vực bị chia cắt; đồng thời tìm kiếm và đưa ra ngoài 4 thi thể, hỗ trợ di dời 6 thi thể khác bị mắc kẹt do ảnh hưởng mưa lũ.
Theo thống kê của UBND tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh đã sơ tán khoảng 3.200 hộ dân với gần 13.000 người, hơn 15.396 nhà dân chìm sâu từ 1–3m. Nhiều diện tích lúa, hoa màu bị hư hại; tổng thiệt hại ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.
Đắk Lắk huy động hàng ngàn công an, căng mình cứu dân giữa lũ dữ
Ngày 22/11, đoàn công tác Công an tỉnh Đắk Lắk do Thiếu tướng Phan Thanh Tám – Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã đến nhiều xã ngập sâu để kiểm tra thực địa, động viên lực lượng làm nhiệm vụ và thăm hỏi người dân chịu thiệt hại nặng.
Thiếu tướng Tám biểu dương các cán bộ, chiến sĩ đã “không quản hiểm nguy”, túc trực tại mọi điểm nóng để sơ tán, cứu hộ và giữ ổn định an ninh trật tự. Ông yêu cầu tiếp tục hỗ trợ thực phẩm, nước uống và giúp người dân sớm ổn định đời sống.
Những ngày qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến tất cả khu vực bị ảnh hưởng. Nhiều tổ công tác phải vượt dòng nước mạnh để tiếp cận người bị kẹt trong nhà, hỗ trợ sơ tán người già và trẻ nhỏ.
Đến 18h ngày 21/11, toàn tỉnh ghi nhận 27 người chết, 8 người mất tích, 2 người bị thương; khoảng 150.000 nhà bị ngập sâu. Thiệt hại tài sản gần 5.330 tỷ đồng, chưa tính tài sản hộ gia đình.
Hơn 180.000ha cây trồng bị hư hại; hơn 127.000 lồng thủy sản và 3,2 triệu gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi. Nhiều tuyến giao thông, cơ sở y tế và trường học hư hại nặng. Một số khu vực nước đã rút nhưng nhiều xã, phường vẫn chìm sâu, nguy cơ sạt lở và dịch bệnh còn rất lớn.
Theo: Tiền phong