Từ đầu tháng 11, Nhật Bản tuyên bố ứng phó nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, gây lo ngại, hoảng hốt và phản ứng mạnh trong khu vực.

Động thái quân sự và phản ứng chính trị

Ngày 7/11, Thủ tướng Nhật Sana Takayichi phát biểu về khả năng dùng Lực lượng Phòng vệ ứng phó Trung Quốc. Ngày 23/11, Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi tuyên bố triển khai tên lửa đất-đối-không ra đảo Yonaguni sát Đài Loan. Động thái này khiến ĐCSTQ nổi giận, dựng trại, điều tàu tuần tra, tập trận ở Hoàng Hải và nâng cảnh báo quân sự. 12 chuyến bay Trung-Nhật bị hủy, một số địa phương phát thông báo tuyển tình nguyện viên y tế, trên mạng lan truyền giấy báo sơ tán và lệnh rút quân khiến dân hoang mang. Quan chức Đài Loan nhận định hành động chống Nhật chỉ là tạo không khí chiến tranh của Trung Quốc. Nhiều nhà phân tích cho rằng Nhật Bản đang ngăn kế hoạch năm lĩnh vực đánh Đài Loan của ĐCSTQ, trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc khó khăn, ĐCSTQ lợi dụng lòng thù Nhật để chuyển hướng bất mãn trong nước. Những kẻ hô hào đánh nhau to nhất thường không phải ra chiến trường, con cái họ cũng không tham gia. Một người nhận định nếu Trung-Nhật xung đột, nội địa Trung Quốc sẽ có nhiều gián điệp hơn cả lính Nhật vì hàng triệu công dân sống và làm việc tại Nhật. Dân Trung Quốc sản xuất 90% xe Nhật, tấn công Nhật đồng nghĩa tự giết đồng bào mình.

Tác động đến người dân và đời sống xã hội

Người dân tranh luận: di cư hay ra trận, nhiều người chọn bảo vệ gia đình trước, quốc gia trước tiên phải có dân, gia đình phải có quốc gia. Chi phí sinh hoạt và giá nhà tăng nhanh khiến dân thường không gánh nổi hậu quả chiến tranh. Ba nhân viên quán ăn nói: “Người nghèo, người giàu chết cũng như nhau thôi.” Tình trạng tương tự xảy ra ở Nga-Ukraine, dân thường chịu tổn thất lớn nhất. Nhiều người nhận ra tranh luận bên nào chính nghĩa chỉ là ảo tưởng. Chiến thắng nghe vẻ vang nhưng thực tế sau chiến tranh là giá cả tăng chóng mặt, thiếu lương thực, dịch vụ y tế khó khăn. Người dân tỉnh táo nhận ra lãnh đạo và những người hô hào chiến tranh thường không ra trận, con cái họ cũng an toàn. Dân thường phải sống thực tế, kiếm tiền, lo cho gia đình, không thể mơ tưởng làm anh hùng. Nhật Bản vẫn bình tĩnh, dân sinh hoạt bình thường, các chuyến bay chỉ điều chỉnh cử chỉ chính trị. Phong cảnh, phố đêm, chính sách “một làng một sản phẩm” khiến Nhật nổi bật, du khách Trung Quốc tăng 187%, chọn nơi giá cả ổn định, dịch vụ tốt, môi trường yên bình. Trong khi Trung Quốc có nhiều danh lam thắng cảnh nhưng du lịch trong nước đắt đỏ, copy-paste, bẫy chi phí khiến dân không mặn mà. Người dân nhận ra trải nghiệm du lịch Nhật thực sự khác biệt: sạch, an toàn, dịch vụ chuyên nghiệp. Hành vi hung hăng của ĐCSTQ tạo đoàn kết các nước châu Á chống lại, nhưng dân thường vẫn chịu áp lực tâm lý từ tuyên truyền và mạng xã hội.

Nhìn chung, căng thẳng Trung-Nhật xuất phát từ phát ngôn của Thủ tướng và động thái triển khai tên lửa gần Đài Loan. Phản ứng từ ĐCSTQ nhằm tạo dư luận chống Nhật, đồng thời làm phân tán sự bất mãn nội địa. Người dân thông minh hiểu rằng chiến tranh mang tai họa cho dân thường, không ai dám mạo hiểm, chính họ phải bảo vệ bản thân và gia đình. Nhật Bản vẫn duy trì ổn định, dịch vụ chất lượng, môi trường yên bình, thu hút du khách quốc tế và trở thành điểm đến ưu tiên của người Trung Quốc. Đây là minh chứng cho chính sách phát triển dựa trên cộng đồng và kinh tế thực mạnh mẽ của Nhật, khác biệt hoàn toàn so với những chiêu trò tuyên truyền chiến tranh và kinh tế khó khăn tại Trung Quốc.

Theo: China Truths