Ngày 2/12 tại Nghệ An, Công an tỉnh xử phạt một người đàn ông 36 tuổi vì tự ý chuyển hướng các cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an, gây ảnh hưởng hoạt động nghiệp vụ.

Chuyển cuộc gọi đòi nợ sang hotline Bộ Công an, bị phạt 7,5 triệu đồng

Công an Nghệ An cho biết người đàn ông ở xã Tân Phú bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do sử dụng thông tin cá nhân của tổ chức, cá nhân khác trái phép. Hành vi này vi phạm quy định về thu thập và xử lý dữ liệu theo pháp luật hiện hành và gây cản trở hoạt động tiếp nhận tố giác tội phạm. Các cơ quan chức năng phải tiếp nhận nhiều cuộc gọi từ các công ty tài chính và ứng dụng vay tiền, làm gián đoạn công tác giải quyết tin báo.

Quá trình điều tra cho thấy người này mua sim mới vào tháng 2/2024 và đăng ký chính chủ. Tuy nhiên, chủ cũ từng dùng số này để vay tiền, dẫn đến việc anh liên tục nhận các cuộc gọi đòi nợ. Bị làm phiền, anh từng chuyển cuộc gọi sang số thuê bao khác không còn sử dụng. Khi tình trạng không giảm, anh tìm số hotline Bộ Công an trên mạng và tiếp tục chuyển hướng toàn bộ cuộc gọi đòi nợ đến số này.

Hành vi gây ảnh hưởng hoạt động công vụ và mức phạt theo quy định

Công an nhận định việc chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ sang số của cơ quan Nhà nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác điều hành và tiếp nhận tin báo. Đường dây nóng của Bộ Công an là đầu mối tiếp nhận thông tin phục vụ điều tra, xử lý tội phạm nên việc bị làm phiền liên tục gây gián đoạn hoạt động nghiệp vụ. Căn cứ điểm e, khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020, hành vi này có thể bị phạt 5-10 triệu đồng với cá nhân và 10-20 triệu đồng với tổ chức.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân khi bị quấy rầy bởi các cuộc gọi lạ liên quan nợ xấu cần trình báo cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý. Việc tự ý chuyển hướng cuộc gọi sang các số thuộc cơ quan chức năng là hành vi vi phạm pháp luật và có thể gây hậu quả không mong muốn. Các cơ quan an ninh sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ quy định, tránh tái diễn các trường hợp tương tự.

Theo: Dân Trí