Khánh Hòa chính thức công bố tình huống khẩn cấp thiên tai đợt 2; nhằm bổ sung các vị trí hư hỏng giao thông sau mưa lũ lịch sử giữa tháng 11

Khánh Hòa tập trung sửa chữa quốc lộ và tỉnh lộ hư hỏng nặng

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đợt 2 vào ngày 6/12. Động thái này tiếp nối nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lớn; đồng thời bổ sung thêm nhiều vị trí hư hỏng nghiêm trọng trên hệ thống giao thông để đẩy nhanh việc bố trí nguồn vốn sửa chữa.

Mưa lũ từ ngày 16 đến 22/11 đã gây sạt lở hàng loạt tuyến đường quan trọng tại Khánh Hòa. Quốc lộ 27C – tuyến giao thông kết nối Khánh Hòa với Lâm Đồng – hiện là điểm nóng nhất khi vẫn chưa thể thông tuyến do khối lượng đất đá sạt lở lớn; uy hiếp nghiêm trọng an toàn giao thông.

Ngoài ra, nhiều tuyến tỉnh lộ như ĐT702, ĐT706; ĐT9 và Hương lộ 39 ghi nhận hư hỏng kéo dài, cần xử lý khẩn cấp để tái lập giao thông. Các trục đường đô thị lớn như Phạm Văn Đồng; Nguyễn Tất Thành, Tô Hạp – Sơn Bình cũng nằm trong danh sách cần sửa chữa gấp.

Theo lãnh đạo tỉnh, việc bổ sung các vị trí thiệt hại vào đợt công bố lần hai là điều kiện quan trọng nhằm rút ngắn thủ tục; giúp công tác sửa chữa triển khai ngay khi nguồn vốn được phân bổ.

Hơn 5.000 tỷ đồng thiệt hại và nhiều mất mát đau lòng

Trận lũ giữa tháng 11 được đánh giá là lịch sử đối với Khánh Hòa; gây tổn thất nặng nề về người và tài sản. Báo cáo địa phương cho biết 22 người đã tử vong; hơn 1.000 ngôi nhà sập hoặc hư hỏng nặng, nhiều công trình hạ tầng bị phá hủy hoàn toàn. Tổng mức thiệt hại ước tính vượt mốc 5.000 tỷ đồng, chưa bao gồm tổn thất trong dân.

Đặc biệt, tại Quốc lộ 27C; một vụ đá sạt lớn đã đè trúng xe khách khi qua đèo Khánh Lê khiến 6 người tử vong và 18 người khác bị thương. Tai nạn đau lòng càng cho thấy cấp thiết của việc khôi phục giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân.

Việc Khánh Hòa công bố tình huống khẩn cấp đợt 2 được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ khắc phục; sớm ổn định hạ tầng, hỗ trợ tái thiết sản xuất và đời sống sau thiên tai.

Theo: Dân Trí