Nhiều người cho rằng nhịn ăn, uống lá đu đủ đực hay cỏ mực khi xạ trị giúp tiêu diệt tế bào ung thư nhanh hơn, nhưng điều này chưa có cơ sở khoa học.
- USD giảm sâu trước kỳ vọng FED hạ lãi suất
- Người đàn ông mắc ung thư môi vì thói quen phổ biến
- Uống nước chanh gừng đúng thời điểm giúp cải thiện sức khỏe
Nhịn ăn khi xạ trị: Không giúp tăng hiệu quả điều trị
Hiện nay, chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy việc nhịn ăn trong quá trình xạ trị có thể làm tăng khả năng tiêu diệt tế bào ung thư. Trái lại, xạ trị thường gây ra nhiều tác dụng phụ như mệt mỏi, buồn nôn, viêm niêm mạc miệng, rối loạn tiêu hóa, khiến người bệnh dễ chán ăn và sụt cân.
Nếu cố tình nhịn ăn, người bệnh có nguy cơ suy dinh dưỡng, giảm miễn dịch, làm cơ thể yếu đi và khó đáp ứng đầy đủ liệu trình xạ trị. Tình trạng này không những không hỗ trợ điều trị mà còn có thể khiến việc xạ trị bị gián đoạn hoặc kém hiệu quả.
Các chuyên gia ung bướu khuyến cáo người bệnh đang xạ trị cần duy trì chế độ ăn đầy đủ năng lượng, giàu đạm và vi chất, nhằm giúp cơ thể hồi phục mô lành và nâng cao khả năng chịu đựng tác dụng phụ của điều trị.
Uống nước lá đu đủ đực, cỏ mực: Chưa được khoa học chứng minh
Một số quan niệm dân gian cho rằng uống nước lá hoa đu đủ đực, cỏ mực hoặc các loại thảo dược khác trong thời gian xạ trị sẽ giúp khối u teo nhỏ nhanh hơn. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu lâm sàng đáng tin cậy nào chứng minh các loại thảo dược này có tác dụng điều trị ung thư hay làm tăng hiệu quả xạ trị.
Dù một số loại lá cây có chứa chất chống oxy hóa và có lợi nhất định cho sức khỏe, chúng không thể thay thế phương pháp điều trị ung thư chính thống. Việc tự ý sử dụng thảo dược có thể tiềm ẩn nguy cơ tổn thương gan, rối loạn đông máu hoặc tương tác với thuốc điều trị, làm giảm hiệu quả hoặc tăng độc tính của phác đồ xạ trị.
Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh chỉ nên sử dụng thuốc và sản phẩm bổ sung khi đã được bác sĩ điều trị tư vấn và theo dõi, tránh tin theo các phương pháp truyền miệng chưa được kiểm chứng.
Người bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị do bác sĩ chuyên khoa chỉ định, kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ và theo dõi sức khỏe thường xuyên. Mọi thắc mắc về ăn uống hoặc ý định sử dụng thảo dược nên được trao đổi trực tiếp với bác sĩ để đảm bảo an toàn và hiệu quả điều trị.
Theo: VnExpress