Tin vào cuộc thi ảnh áo dài trên mạng xã hội với lời hứa hoa hồng cao, một phụ nữ ở Gia Lai đã nhiều lần chuyển tiền và bị chiếm đoạt 7,6 tỉ đồng.
- 45 năm sửa bật lửa vỉa hè Sài Gòn
- Bắp cải giảm cân nhanh, eo thon tự nhiên
- Đổi vai tài xế để trốn kiểm tra nồng độ cồn, hai người đối mặt truy tố
Ngày 19.12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ lừa đảo liên quan đến một cuộc thi ảnh áo dài qua mạng xã hội, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 7,6 tỉ đồng. Nạn nhân là bà T.T.T.T (47 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai).
Tin lời “ban tổ chức”, nạn nhân liên tục chuyển tiền
Theo trình báo, bà T. tìm hiểu và đăng ký tham gia cuộc thi mang tên “Di sản văn hóa áo dài Việt Nam” trên Facebook. Sau đó, bà được một người tự xưng là đại diện ban tổ chức liên hệ, hướng dẫn các quy định và cách thức tham gia.
Người này giới thiệu rằng thí sinh ngoài việc dự thi còn có thể mua các sản phẩm trên trang của cuộc thi để được cộng điểm và nhận hoa hồng, với mức lợi nhuận tăng dần theo số tiền bỏ ra. Bà T. tiếp tục được đưa vào một nhóm chat được giới thiệu là nơi trao đổi của các thí sinh tham gia cuộc thi.
Ban đầu, bà T. thực hiện hai lần chuyển tiền mua sản phẩm theo hướng dẫn và đều nhận lại đầy đủ tiền gốc cùng tiền hoa hồng. Những giao dịch này khiến bà T. tin tưởng rằng cuộc thi là có thật và do “ban tổ chức” uy tín điều hành.
Dàn dựng kịch bản tinh vi, chiếm đoạt 7,6 tỉ đồng
Sau đó, các đối tượng tiếp tục cam kết toàn bộ số tiền mua hàng sẽ được hoàn trả khi cuộc thi kết thúc, kèm theo hoa hồng hấp dẫn. Tin vào những lời hứa này, bà T. tiếp tục chuyển tiền với số tiền ngày càng lớn.
Khi tổng số tiền chuyển khoản vượt hơn 2 tỉ đồng và bà T. yêu cầu rút tiền, “ban tổ chức” bắt đầu đưa ra nhiều lý do trì hoãn, viện dẫn các “sự cố phát sinh” và yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền để được hoàn trả.
Trong nhóm chat, nhiều tài khoản liên tục đăng tải hình ảnh, thông tin nhận được hoa hồng với số tiền lớn, thực chất là các đối tượng trong đường dây lừa đảo nhằm tạo niềm tin cho nạn nhân. Lo sợ mất số tiền đã chuyển, bà T. tiếp tục làm theo yêu cầu.
Tính đến khi không còn khả năng chuyển tiền, bà T. đã thực hiện tổng cộng 35 lần chuyển khoản vào các tài khoản do đối tượng cung cấp, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 7,6 tỉ đồng. Khi biết nạn nhân đã cạn tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc, xóa nhóm chat và biến mất.
Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc thi, chương trình “nhận hoa hồng”, “hoàn tiền” trên mạng xã hội, tránh để các đối tượng lừa đảo công nghệ cao lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.
Theo: Báo Thanh Niên