Một người đàn ông ở Đắk Lắk phát hiện vật nghi là đạn pháo chưa nổ trên đồi, đã tự ý chở đến trụ sở công an giao nộp, tiềm ẩn nguy hiểm
- Mẹ chồng giữ tiền mừng cưới, tôi oán trách nhiều năm rồi bật khóc khi biết sự thật
- Long Thành đón 3 chuyến bay chở khách đầu tiên
- Vì sao đào tạo bác sĩ Việt Nam vẫn chưa được quốc tế công nhận?
Ngày 20/12, Công an xã Tuy An Nam (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận đã tiếp nhận một vật thể nghi là đạn pháo chưa nổ do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp. Sự việc thu hút sự chú ý bởi cách xử lý của người phát hiện vật thể nguy hiểm này, khi trực tiếp chở đến trụ sở công an bằng xe máy.
Theo thông tin ban đầu, chiều 19/12, ông T.M.D. (28 tuổi, trú tại thôn Phú Thạnh, xã Tuy An Nam) trong lúc đi làm tại khu vực đồi núi thuộc địa bàn thôn đã phát hiện một vật lạ nằm lẫn trong đất đá. Qua quan sát, vật thể có hình dáng giống đạn pháo nên ông D. nghi ngờ đây là vật liệu nổ còn sót lại.
Thay vì báo ngay cho lực lượng chức năng tại chỗ, ông D. đã kẹp vật nghi là đạn pháo vào xe máy và chở thẳng đến trụ sở Công an xã Tuy An Nam để giao nộp. Hành động này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, bởi vật thể có thể phát nổ nếu chịu tác động mạnh.
Tóm tắt nội dung
Phát hiện vật nghi là đạn pháo trong lúc đi làm
Qua kiểm tra ban đầu của lực lượng công an, vật thể được xác định có hình dáng tương tự đạn pháo cỡ 105mm, còn nguyên nòng, chưa rõ tình trạng kích nổ. Đây là loại đạn có sức công phá lớn, nếu phát nổ có thể gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.
Lực lượng chức năng đánh giá, việc di chuyển vật nghi là đạn pháo bằng xe máy trên quãng đường dài là hành vi rất nguy hiểm, có thể gây rủi ro cho người điều khiển phương tiện và những người xung quanh nếu xảy ra va chạm hoặc rung lắc mạnh.
Nguy cơ mất an toàn từ cách xử lý ban đầu của người dân
Ngay sau khi tiếp nhận hiện vật, Công an xã Tuy An Nam đã tiến hành lập biên bản, niêm phong vật nghi là đạn pháo và báo cáo lên cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chuyên môn để xác minh, đánh giá mức độ nguy hiểm và có phương án xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Công an xã cũng đăng tải thông tin về vụ việc trên trang fanpage chính thức nhằm cảnh báo, tuyên truyền đến người dân về mức độ nguy hiểm của bom, mìn, đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh.
Người đàn ông chở vật nghi là đạn pháo đến công an và khuyến cáo từ lực lượng chức năng
Từ vụ việc trên, lực lượng công an khuyến cáo người dân khi phát hiện các vật nghi là bom, mìn, đạn pháo hoặc vật liệu nổ tuyệt đối không được chạm vào, không tự ý di chuyển hay mang về nhà. Người dân cần nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an gần nhất để được xử lý an toàn.
Các cơ quan chức năng nhấn mạnh, việc xử lý không đúng cách các vật liệu nổ còn sót lại có thể gây tai nạn nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến thiệt hại về tính mạng. Do đó, nâng cao nhận thức và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng là yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp với lực lượng chuyên môn để xử lý vật nghi là đạn pháo theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trên địa bàn.
Theo: Dân Trí