Khẩn trương cấp cứu cháu bé và 1 chiến sĩ trong vụ hỏa hoạn 4 người tử vong tại Đắk Lắk, trong đó bé trai mới 26 ngày tuổi đang được theo dõi đặc biệt với tiên lượng bệnh nặng, còn một chiến sĩ PCCC có dấu hiệu ngộ độc khí sau quá trình cứu hộ.

Vụ hỏa hoạn thương tâm khiến 4 người trong gia đình tử vong

Sáng 27/12, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận đã tiếp nhận và cấp cứu các nạn nhân trong vụ cháy nhà nghiêm trọng xảy ra tại thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú. Đây là vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả đau lòng khi cướp đi sinh mạng của 4 người trong cùng một gia đình.

Các nạn nhân tử vong được xác định gồm anh Huỳnh Khánh D. (sinh năm 1990), chị Tạ Thị Thanh N. (sinh năm 1997, vợ anh D.) và hai con là Huỳnh Bảo H. (sinh năm 2017) cùng Huỳnh Bảo L. (sinh năm 2021). Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, gia đình đã xin đưa thi thể các nạn nhân về lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Cơ quan chức năng hiện đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy để làm rõ diễn biến cũng như trách nhiệm liên quan.

Bé trai 26 ngày tuổi nguy kịch, tiên lượng bệnh nặng

Trong số các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, bé trai út mới 26 ngày tuổi, con anh Huỳnh Khánh D., đang được các bác sĩ theo dõi sát sao. Theo thông tin từ bệnh viện, bé nhập viện trong tình trạng suy hô hấp độ 2, kèm theo bỏng độ 1 và độ 2 ở các vùng đầu, cổ, lưng và mông, với tổng diện tích bỏng khoảng 8%.

Đặc biệt, các bác sĩ ghi nhận nguy cơ bỏng đường hô hấp và theo dõi sát khả năng nhiễm trùng huyết sơ sinh – một biến chứng cực kỳ nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, tình trạng sức khỏe của cháu bé được đánh giá là nặng, cần tiếp tục theo dõi đặc biệt và can thiệp y tế kịp thời.

Hiện mọi nỗ lực cứu chữa đang được bệnh viện ưu tiên cao nhất nhằm giành giật sự sống cho cháu bé.

Một chiến sĩ PCCC nhập viện sau khi tham gia cứu hộ

Không chỉ người dân gặp nạn, một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy trực tiếp tham gia cứu hộ vụ hỏa hoạn cũng phải nhập viện cấp cứu. Nạn nhân là anh D.H.Đ. (sinh năm 1996), được đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng khó thở, thở rít sau khi tiếp xúc với khói dày đặc.

Các bác sĩ cho biết chiến sĩ này đang được theo dõi tình trạng ngộ độc khí, đồng thời tiến hành các biện pháp hỗ trợ hô hấp cần thiết. Hiện sức khỏe của bệnh nhân vẫn đang được giám sát chặt chẽ để phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của các vụ hỏa hoạn, đồng thời ghi nhận tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh của lực lượng PCCC trong công tác cứu nạn, cứu hộ.

Theo: Người Lao Động