Chiều 30/12, hỏa hoạn bùng phát dữ dội tại một kho phế liệu chuyên thu gom lốp xe trên đường Mỹ Phước. Tân Vạn TP.HCM. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng cùng tài sản bên trong,nhưng không gây thiệt hại về người

Lửa bùng phát dữ dội, kho phế liệu nhanh chóng bị bao trùm

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 17h ngày 30/12, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một kho phế liệu nằm trên đường Mỹ Phước .Tân Vạn, khu vực gần ngã ba Khu công nghiệp Đại Đăng, phường Bình Dương, TP.HCM. Thời điểm xảy ra cháy là giờ cao điểm, khu vực có nhiều phương tiện và người dân qua lại, khiến nhiều người hoảng loạn.

Bên trong kho chứa số lượng lớn lốp xe cũ, nhựa và các vật liệu dễ cháy nên chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy đã bùng phát mạnh. Cột khói đen dày đặc bốc cao hàng chục mét, bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng và lan ra khu vực xung quanh. Người dân sinh sống gần hiện trường cho biết, ngọn lửa cháy lớn kèm theo tiếng nổ nhỏ phát ra liên tục từ bên trong kho phế liệu.

Hiện trường vụ cháy.(Ảnh: Chụp màn hình/VTC NEWS)

Người dân nỗ lực dập lửa, lực lượng PCCC khẩn trương ứng cứu

Phát hiện vụ việc, nhiều người dân và công nhân làm việc gần đó đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa ban đầu. Tuy nhiên, do nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa, đám cháy phát triển nhanh và nhiệt lượng lớn nên các biện pháp chữa cháy tại chỗ không mang lại hiệu quả.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các mũi chữa cháy được triển khai từ nhiều hướng, liên tục phun nước nhằm khống chế ngọn lửa, không để cháy lan sang các khu vực lân cận và nhà dân xung quanh.

Không có thương vong, thiệt hại tài sản nghiêm trọng

Sau hơn một giờ nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 18h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, xử lý tàn lửa và phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân.Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên toàn bộ kho phế liệu cùng tài sản bên trong đã bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại về kinh tế được đánh giá là rất lớn.

Trước đó, khoảng nửa tháng, tại TP.HCM cũng xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại Công ty TNHH I.T trên đường Tân Hiệp 14, khiến hơn 1.000m² nhà xưởng bị thiêu rụi. Liên tiếp các vụ cháy xảy ra cho thấy nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy tại các kho bãi, nhà xưởng chứa vật liệu dễ cháy vẫn tiềm ẩn phức tạp, đòi hỏi các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần nâng cao ý thức phòng ngừa để hạn chế thiệt hại khi sự cố xảy ra.

Theo: VTC NEWS