Việc nhiều phụ huynh tại Mỹ và Vương quốc Anh đồng loạt khởi kiện TikTok sau cái chết của con em khi tham gia các trào lưu nguy hiểm đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro của mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên.

Phụ huynh kiện TikTok vì trẻ vị thành niên tử vong khi “đu trend”

Theo hồ sơ được công bố, bà Michelle cùng 5 gia đình khác đến từ Vương quốc Anh đã nộp đơn khởi kiện TikTok và công ty mẹ ByteDance tại Tòa án cấp cao Delaware (Mỹ). Phiên xét xử bắt đầu từ ngày 16/1 và hiện vẫn đang được xem xét.

Các gia đình cho rằng nền tảng mạng xã hội này đã không kiểm soát hiệu quả các trào lưu nguy hiểm, khiến trẻ em dễ dàng tiếp cận, bắt chước và tự gây tổn hại nghiêm trọng cho bản thân.

Thiếu niên 17 tuổi tử vong sau “Blackout Challenge” trên TikTok

Một trong những trường hợp được nêu trong đơn kiện là Jaedon, 17 tuổi, qua đời vào năm 2020. Theo lời gia đình, Jaedon đã cố gắng thực hiện “Blackout Challenge” – trào lưu tự làm ngạt thở đến khi bất tỉnh, từng lan truyền trên TikTok.

Nạn nhân được cho là đã sử dụng đai võ jiu-jitsu buộc vào giường tầng để thực hiện thử thách. Gia đình khẳng định Jaedon bị cuốn sâu vào các trào lưu trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, trước khi xảy ra sự việc đau lòng.

Hồ sơ vụ án cho thấy Jaedon sở hữu tài khoản TikTok với hơn 25.000 người theo dõi. Các video đăng tải chủ yếu xoay quanh nhảy múa và tham gia các trào lưu phổ biến. Video cuối cùng được đăng vào ngày 1/6/2020, chỉ một ngày trước khi thiếu niên này qua đời.

Ngoài Jaedon, đơn kiện còn liệt kê nhiều trẻ em khác là nạn nhân của trào lưu bất tỉnh, với các mức độ tổn hại khác nhau, thậm chí tử vong.

TikTok phản hồi vụ kiện, dấy lên tranh cãi về trách nhiệm nền tảng số

Đơn kiện cho rằng thuật toán đề xuất nội dung của TikTok đã góp phần khuếch đại các trào lưu nguy hiểm, khiến nội dung này dễ dàng tiếp cận trẻ vị thành niên – nhóm người dùng chưa đủ khả năng nhận thức đầy đủ hậu quả.

“Tôi làm điều này không vì lý do nào khác ngoài việc không muốn bất kỳ người mẹ nào khác phải chịu đựng nỗi đau tương tự”, bà Michelle chia sẻ.

Một phụ huynh khác mất con gái trong cùng trào lưu cho biết gia đình từng cho phép con sử dụng TikTok vì nền tảng này được giới thiệu là an toàn cho trẻ từ 13 tuổi trở lên.

Ở chiều ngược lại, luật sư đại diện TikTok lập luận rằng vụ kiện nên bị bác bỏ theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ, cho rằng các nền tảng mạng xã hội không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung do người dùng đăng tải.

Đại diện TikTok khẳng định nền tảng này nghiêm cấm tuyệt đối nội dung quảng bá hoặc khuyến khích hành vi nguy hiểm, đồng thời cho biết đã sử dụng hệ thống phát hiện chủ động và đội ngũ kiểm duyệt chuyên trách để xóa bỏ 99% nội dung vi phạm trước khi bị báo cáo.

Theo: Báo VnExpress

Từ Khóa: