Trước thềm bầu cử Hạ viện lần thứ 51, tỷ lệ ủng hộ Chính phủ Nhật Bản sụt giảm, trong khi cuộc cạnh tranh giữa các đảng phái ngày càng quyết liệt.

Tỷ lệ ủng hộ Nội các sụt giảm, liên minh cầm quyền vẫn dẫn đầu

Khi thời điểm niêm yết danh sách ứng cử viên và tiến hành bỏ phiếu của cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản lần thứ 51 đang đến gần, Chính phủ Nhật Bản ghi nhận sự sụt giảm về mức độ tín nhiệm của cử tri.

Theo kết quả điều tra dư luận do Đài phát thanh – truyền hình Nhật Bản NHK công bố chiều 26/1, tỷ lệ ủng hộ dành cho Nội các do nữ Thủ tướng Takaichi Sanae đứng đầu hiện ở mức 59%, giảm 3 điểm so với lần khảo sát trước. Ngược lại, tỷ lệ không ủng hộ tăng 5 điểm, lên mức 26%.

NHK cũng cho biết, chỉ 24% số người được hỏi cho rằng đảng cầm quyền Tự do Dân chủ (LDP) có khả năng giành đa số ghế một cách độc lập trong cuộc bầu cử sắp tới.

Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò dư luận khác, LDP vẫn đang dẫn đầu về mức độ ủng hộ với 35,9% cử tri lựa chọn. Đứng thứ hai là Liên minh cải cách trung dung với 7,9%. Các đảng còn lại ghi nhận tỷ lệ ủng hộ khá thấp, dao động từ 0,8% đến 4,4%.

Cùng với 3,3% ủng hộ dành cho đảng Duy Tân (Ishin no Kai), liên minh cầm quyền giữa LDP và Duy Tân hiện đạt tổng tỷ lệ 39,2%, tiếp tục bỏ xa các lực lượng chính trị khác.

Cuộc đua Hạ viện bước vào giai đoạn quyết liệt

Theo kế hoạch, danh sách ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản lần thứ 51 sẽ chính thức được niêm yết vào ngày 27/1. Hoạt động bỏ phiếu và kiểm phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 8/2 tới.

Tính đến cuối giờ chiều ngày 26/1, đã có 1.273 ứng cử viên đăng ký tranh cử. Giới quan sát nhận định, cuộc bầu cử lần này tiếp tục là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa liên minh cầm quyền và Liên minh cải cách trung dung.

Trong bối cảnh đó, một bên đặt mục tiêu giành lại thế đa số tại Quốc hội, trong khi bên còn lại quyết tâm vươn lên trở thành lực lượng cầm quyền, khiến cục diện chính trị Nhật Bản trước bầu cử trở nên khó đoán.

Theo: Báo VOV