Voi hoang dã tấn công du khách tại Thái Lan gia tăng trong bối cảnh số lượng voi tăng nhanh; buộc nhà chức trách triển khai các biện pháp; kiểm soát sinh sản và siết an toàn tại khu du lịch.

Voi hoang dã tấn công gây chết người tại Thái Lan

Quần thể voi hoang dã tại Thái Lan đang ghi nhận tốc độ gia tăng mạnh trong một thập kỷ qua. Theo thống kê của cơ quan chức năng; số lượng voi hoang dã đã tăng từ 334 cá thể vào năm 2015 lên gần 800 cá thể vào năm ngoái. Sự gia tăng nhanh chóng này làm dấy lên lo ngại về xung đột; giữa con người và động vật hoang dã; đặc biệt tại các khu bảo tồn và điểm du lịch sinh thái.

Trước thực trạng đó, nhà chức trách Thái Lan đã triển khai tiêm vaccine tránh thai cho voi cái nhằm kiểm soát tốc độ sinh sản; hạn chế nguy cơ voi xâm nhập khu dân cư và tấn công con người. Đây được xem là biện pháp dài hạn nhằm cân bằng giữa; bảo tồn thiên nhiên và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Voi hoang dã tấn công du khách
Khu cắm trại trong Vườn quốc gia Khao Yai, nơi thường xuyên ghi nhận voi hoang dã xuất hiện gần khu vực sinh hoạt của du khách. (Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress).

Thái Lan thời gian qua liên tiếp ghi nhận các vụ voi tấn công du khách và người dân. Tháng 1/2025, một du khách quốc tịch Tây Ban Nha đã tử vong khi đang tham gia hoạt động tắm cho voi tại một khu bảo tồn ở miền nam nước này. Trước đó, tháng 12/2024; một du khách khác cũng thiệt mạng sau khi bị voi tấn công tại vườn quốc gia thuộc tỉnh Loei; miền bắc Thái Lan.

Các vụ việc cho thấy nguy cơ tiềm ẩn từ việc tiếp xúc gần giữa con người và voi hoang dã; đặc biệt trong các hoạt động du lịch trải nghiệm. Giới chức Thái Lan đã nhiều lần cảnh báo du khách tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn; không tiếp cận voi ở khoảng cách nguy hiểm và hạn chế các hoạt động tương tác trực tiếp.

Voi hoang dã tấn công ghi nhận tại nhiều quốc gia

Không chỉ riêng Thái Lan; các vụ voi tấn công gây chết người gần đây còn được ghi nhận tại nhiều quốc gia khác. Tháng trước; giới chức Ấn Độ cho biết một con voi hoang dã đã khiến ít nhất; 20 người thiệt mạng và 15 người bị thương tại các khu rừng ở bang Jharkhand.

Tại châu Phi, tháng 7/2025, hai phụ nữ đến từ Anh và New Zealand đã tử vong khi bị một con voi cái; lao vào tấn công tại Công viên Quốc gia South Luangwa;miền đông Zambia. Trước đó, vào tháng 4/2025, Kenya ghi nhận một người đàn ông 54 tuổi thiệt mạng; do bị voi tấn công tại khu vực miền trung nước này.

Theo các chuyên gia bảo tồn; nguyên nhân dẫn đến các vụ tấn công thường xuất phát từ việc voi bị xâm phạm lãnh thổ; căng thẳng do mất môi trường sống hoặc tiếp xúc quá gần; với con người trong các hoạt động du lịch.

Khao Yai và bài toán an toàn du lịch sinh thái

Vườn quốc gia Khao Yai là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lâu đời và nổi tiếng nhất Thái Lan; nằm cách Bangkok khoảng ba giờ lái xe. Được thành lập năm 1962; đây là vườn quốc gia đầu tiên của nước này và là một phần của quần thể rừng; Dong Phayayen – Khao Yai, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Khu bảo tồn trải rộng qua nhiều tỉnh miền trung Thái Lan; sở hữu hệ sinh thái đa dạng gồm rừng mưa nhiệt đới; thác nước, đồng cỏ và nhiều loài động thực vật quý hiếm. Khao Yai là nơi sinh sống của voi châu Á, bò tót, hươu nai, vượn và nhiều loài chim đặc hữu.

Voi hoang dã tại đây thường xuất hiện vào sáng sớm hoặc chiều tối; đặc biệt gần các tuyến đường và khu cắm trại. Điều này vừa tạo sức hút lớn với du khách; vừa tiềm ẩn rủi ro nếu không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn; đặt ra thách thức cho công tác quản lý và bảo tồn bền vững.

Theo: VnExpress

Từ Khóa: